Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chủ trì hội nghị kéo dài 5 ngày này với sựtham dự của các nhà lãnh đạo 48 nước LDC, các nước tài trợ và các tổ chức tàitrợ, trong đó có cả Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống AfghanistanHamid Karzai và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Baroso.
Trong một tuyên bố đưa ra trước thềm hội nghị, Liên hợp quốc cho biết Hội nghịIstanbul lần này sẽ đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động Brussels đượcthông qua tại Hội nghị LDC năm 2001 tại thủ đô Brussels của Bỉ và thỏa thuận cácbiện pháp mới hỗ trợ 48 nước LDC phát triển.
Ưu tiên của chương trình hành động toàn cầu mới của các nước LDC là phải xâydựng nền kinh tế mạnh, đủ sức chống đỡ được các cú sốc kinh tế thế giới, tăngcường năng lực sản xuất và mở rộng các cơ hội việc làm chất lượng, mở rộng cungcấp các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng, đặcbiệt là an ninh dinh dưỡng cho công dân các nước này.
Mục tiêu giảm số nước LDC (những nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 745USD/năm) từ 48 nước hiện nay xuống còn 24 nước vào thập kỷ tới đòi hỏi phải cómột chương trình hành động mạnh mẽ, đầy tham vọng, nhưng thực tế và có tính khảthi.
Trước đó, tại Diễn đàn Nghị viện diễn ra tại Istanbul ngày 8/5, một ngày trướckhi khai mạc Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ 4 về các nước kém phát triển nhất,160 nghị sỹ từ nhiều nước trên thế giới cũng đã cam kết hỗ trợ chương trình hànhđộng mới để thực hiện một kế hoạch tham vọng hơn cho 48 nước kém phát triển nhấtthế giới./.