Khai mạc hội nghị về hải quan thực hiện CWC

Ngày 10/6, tại khu hành chính đặc biệt Hongkong của Trung Quốc đã khai mạc hội nghị ba ngày về chức năng của ngành hải quan trong việc thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC).

Ngày 10/6, tại khu hành chính đặc biệt Hongkong của Trung Quốc đã khai mạc hội nghị ba ngày về chức năng của ngành hải quan trong việc thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC).
 
Hội nghị do Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đồng tổ chức, với sự tham gia của hơn 40 quan chức hải quan đến từ 26 nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng các quan chức kỹ thuật của OPCW.

Đây là lần đầu tiên, Trung Quốc và OPCW phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề tại Hongkong.
 
Trung Quốc tham gia CWC năm 1997 và duy trì quan hệ hợp tác tích cực với OPCW. Theo nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" và Luật Cơ bản của khu hành chính đặc biệt Hongkong, CWC cũng có hiệu lực tại Hongkong kể từ ngày 1/7/1997.
 
Ra đời ngày 30/10/1998, OPCW hiện có 183 thành viên chính thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục