Khai mạc hội nghị về phòng chống đuối nước 2011

Hội nghị Thế giới về phòng chống đuối nước 2011 nhằm kêu gọi toàn cầu chung tay ngăn chặn nạn đuối nước đáng báo động tại châu Á.
Hội nghị Thế giới về phòng chống đuối nước 2011 (WCDP2011) đã chính thức khaimạc chiều 10/5 tại Đà Nẵng.

Hội nghị do Hiệp hội Cứu nạn Hoàng gia Australia; tổ chức Liên minh vì an toàncủa Trẻ em (TASC, Hoa Kỳ); Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và SởNgoại vụ Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Toàn quyền Australia Quentin Bryee và phu quân; lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binhvà Xã hội; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và 400 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia đãtham dự phiên khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Toàn quyền Australia Quentin Bryee khẳng địnhkhông có thách thức con người nào to lớn hơn là cần phải phòng ngừa những cáichết vô nghĩa ở trẻ em đặc biệt là bắt nguồn từ đuối nước.

Thời gian qua, Việt Nam đã có những hành động hiệu quả trong việc đối phó vớitình trạng này.

Toàn quyền Australia hoan nghênh việc tổ chức hội nghị này và cho rằng đây sẽ lànơi tụ họp các chuyên gia hàng đầu thế giới về phòng ngừa đuối nước và sẽ cónhững tham khảo, những biện pháp mới về việc phòng ngừa, cứu hộ và giảm thiểucác rủi ro về đuối nước.

Hội nghị Thế giới về phòng chống đuối nước 2011 được tổ chức nhằm kêu gọi toàncầu chung tay ngăn chặn nạn đuối nước đáng báo động tại châu Á. Tiếp theo Hộinghị quốc tế về an toàn dưới nước tổ chức ở Bồ Đào Nha năm 2007, nơi mà nạn đuốinước trẻ em ở các nước thu nhập thấp và trung bình gia tăng đã được đề cập, Hộicứu trợ quốc tế (ILC) đã tiếp tục hội nghị quốc tế lần này để thực hiện lời camkết quyết tâm phòng chống đuối nước.

Nghiên cứu cho thấy nạn đuối nước là một trong bốn nguyên nhân gây tử vong hàngđầu cho trẻ em tại nhiều quốc gia châu Á và ước tính có 300.000 trẻ em bị chếtđuối ở châu Á hàng năm. 96% nạn đuối nước xảy ra ở các nước thu nhập thấp vàtrung bình, chủ yếu là ở châu Á và châu Phi.

Không như ở những nước có thu nhập cao, nơi đuối nước xảy ra tại các khu vực cóhoạt động giải trí, tại các nước thu nhập thấp và trung bình, nạn đuối nước hầuhết bắt nguồn từ các hoạt động hằng ngày tại các giếng, các kênh thủy lợi, ao,mương...

Ở nước thu nhập cao, các chiến dịch giáo dục cộng đồng và phối hợp đa ngành mạnhmẽ đã dẫn đến sự phát triển của luật pháp với các quy định bảo vệ cộng đồng khỏinguy cơ chết đuối. Kết quả là, tỷ lệ chết do nạn đuối nước, đặc biệt là ở trẻem, đã được giảm đáng kể trong suốt thế kỷ qua. Tuy nhiên, nạn đuối nước vẫn cònlà một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 1-4 tuổi nhiều nước có thunhập cao như Australia, Mỹ và khắp châu Âu.

Theo tiến sỹ Steve Beerman, Chủ tịch Hội cứu trợ quốc tế, đối với một số nước cóthu nhập thấp và trung bình, nạn đuối nước sẽ là một cản trở lớn để đạt được mụctiếu thứ tư trong Các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ do Liên hợp quốc đềra. Việt Nam đã chủ động thành lập liên đoàn phòng chống đuối nước và đã chỉ ra15 tỉnh, thành có tỷ lệ nạn đuối nước cao.

Hội nghị kết thúc ngày 13/5./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục