Khai trương Báo Lạng Sơn điện tử phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung

Đây là kênh thông tin chính thức của tỉnh bằng tiếng Anh và tiếng Trung, giúp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn đến với độc giả, bạn bè trong nước và quốc tế.
Khai trương Báo Lạng Sơn điện tử phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương chính thức đưa Báo Lạng Sơn điện tử phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung đi vào hoạt động. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ngày 25/10, tại Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Ban Biên tập Báo Lạng Sơn và các đại biểu đã nhấn nút khai trương, chính thức đưa Báo Lạng Sơn điện tử phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc đi vào hoạt động.

Tóm tắt quá trình chuẩn bị và hoạt động của Báo Lạng Sơn điện tử phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn Hoàng Đình Hôm cho biết với sự hỗ trợ, hợp tác của TTXVN, đặc biệt là Ban Biên tập tin Đối ngoại, từ tháng 7/2019, Báo Lạng Sơn triển khai xây dựng giao diện phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung trên Báo Lạng Sơn điện tử.

Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, từ giữa tháng 8/2019, Báo Lạng Sơn điện tử bắt đầu chạy thử nghiệm phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung.

[Lạng Sơn: Tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới Việt-Trung]

Hiện nay, trung bình mỗi ngày, trên mỗi phiên bản tiếng nước ngoài, Báo Lạng Sơn đăng tải 4-5 tin, bài do phóng viên trong tòa soạn thực hiện (gửi Ban Biên tập tin Đối ngoại - TTXVN biên dịch, hiệu đính) và gần 30 tin, bài khai thác từ phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung của TTXVN, Báo Nhân dân, Đảng Cộng sản... Tính cả hai phiên bản, mỗi ngày Báo Lạng Sơn điện tử đăng tải gần 70 tin, bài.

Báo Lạng Sơn điện tử phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung gồm các chuyên mục: Chính trị, Kinh tế, Hợp tác và đầu tư, Văn hóa-xã hội, Du lịch, Quốc tế, Thể thao... Đây là kênh thông tin chính thức của tỉnh bằng tiếng Anh và tiếng Trung, giúp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn đến với độc giả, bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ; đóng góp tích cực và phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, Báo Lạng Sơn điện tử phiên bản tiếng Trung ra đời xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc, qua đó giúp tăng cường hơn nữa công tác thông tin đối ngoại, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ông Đỗ Văn Hợp, Trưởng ban Biên tập tin Đối ngoại, TTXVN, chúc mừng Báo Lạng Sơn đã cho ra mắt Báo điện tử bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, thêm một cánh cửa hiện đại để quê hương xứ Lạng mở ra thế giới; đồng thời bày tỏ hy vọng, cùng với sự hỗ trợ tuyên truyền đắc lực về công tác thông tin đối ngoại từ TTXVN, Báo Lạng Sơn sẽ phát huy mạnh mẽ và toàn diện hơn vai trò của mình, xứng đáng là kênh thông tin đối ngoại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực, chủ động của tập thể Báo Lạng Sơn đã kịp thời thực hiện phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung trên Báo Lạng Sơn điện tử.

Phó Bí thư Thường trực Hoàng Văn Nghiệm đề nghị báo Lạng Sơn tiếp tục quan tâm đổi mới, xây dựng và phát triển Báo Lạng Sơn hiện đại với mô hình và phương thức hoạt động cùng các cơ chế, chính sách, quy định quản lý phù hợp với Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; duy trì và phát triển Báo Lạng Sơn điện tử phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung để Báo Lạng Sơn ngày càng đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục