Khám phá thế giới tội phạm có tổ chức ở Australia

Australia vừa phát hiện mối liên quan giữa các băng đảng, quan chức thoái hóa với tổ chức nhập lậu ma túy có quy mô lớn nhất.
Cơ quan chức năng Australia vừa phát hiện mối liên quan chặt chẽ giữa băng đảng Comancheros, Hội Tam Hoàng và các quan chức Australia thoái hóa với một nghiệp đoàn nhập lậu ma túy quốc tế có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Vụ phá án trên là một trong những vụ điều tra lớn nhất nhằm vào thế giới tội phạm có tổ chức tại Australia.

Bài phóng sự điều tra, được đăng tải trên tờ Thời Đại ngày 30/8 với tiêu đề "Vén bức màn thế giới ngầm Australia" cũng cho thấy rõ nguy cơ gia tăng trong các hoạt động buôn bán ma túy đến từ mối liên hệ chặt chẽ giữa các đối tượng nhập lậu ma túy và các thủy thủ "biến chất" người Australia.

Operation Hoffman, cơ quan điều tra phối hợp trực thuộc Ủy ban phòng chống Tội phạm Australia, trong những năm qua đã tiến hành hàng loạt các vụ điều tra nhằm vào thế giới tội phạm có tổ chức và phát hiện ra một số manh mối.

Theo kết quả điều tra, tại tiểu bang Victoria, các cơ quan chức năng đã công bố mối quan hệ giữa các nhân viên Cảng Melbourne với tổ chức tội phạm môtô phân khối lớn Hells Angels và những đối tượng mafia gốc Italy.

Trong khi đó, cảnh sát tiểu bang New South Wales cũng đã xác định rõ hoạt động móc nối giữa các nhân viên tại Cảng Sydney cùng với một số nhân viên an ninh hàng hải liên bang nhập lậu khối lượng lớn ma túy vào Australia.

Vừa qua, cơ quan chức năng Sydney cũng đã công bố danh sách 150 nhóm tội phạm có tổ chức (chỉ tính riêng tại tiểu bang New South Wales) nằm trong mục tiêu đấu tranh của cảnh sát.

Qua hơn hai năm điều tra, Operation Hoffman đã phát hiện ra một số nghiệp đoàn tội phạm với tài sản lên tới nhiều triệu đôla với hoạt động bình phong như các công ty đa quốc gia, đã lẩn tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng bằng cách lôi kéo, mua chuộc cảnh sát, chính quyền địa phương hoặc bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất.

Thậm chí, bọn tội phạm còn sử dụng các trang thiết bị, vũ khí hiện đại nhằm chống trả lại lực lượng cảnh sát và điển hình vụ nhập lậu ma túy từ Tonga hồi tháng 5/2009, do một nhóm tội phạm môtô tại Sydney tiến hành, cho thấy rõ mức độ manh động của các tổ chức tội phạm có tổ chức hiện nay.

Các đối tượng tội phạm tại Australia còn liên hệ chặt chẽ với Hội Tam Hoàng tại Trung Quốc, với tư cách cung cấp nguồn hàng và bảo kê trong nội địa. Đa số các "bố già" trong giới tội phạm tại Australia đều liên quan tới các hoạt động bảo kê vũ trường, hộp đêm và đây là địa điểm lý tưởng để chúng có thể tiêu thụ lượng lớn ma túy nhập lậu.

Trước những hoạt động ngày càng công khai, trắng trợn của các băng nhóm tội phạm, cảnh sát liên bang Australia đã tiến hành hàng loạt các vụ điều tra, vây bắt hàng loạt đối tượng cầm đầu, các đầu mối cung cấp ma túy. Tuy nhiên, các vụ bắt bớ trên chỉ như "cóc bỏ đĩa" bởi lẽ thị trường buôn bán ma túy ngày càng rầm rộ hơn.

Số lượng bắt giữ ngày càng tỷ lệ nghịch với số lượng ma túy được tuồn vào thị trường Australia. Thượng nghị sỹ Hutchins gần đây đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả trên, đồng thời kêu gọi cải cách các bộ phận chống tội phạm có tổ chức. Ông cho rằng các hoạt động trên được đà nở rộ do nạn tham nhũng trong một số bộ phận công quyền đã khích lệ các hoạt động buôn lậu trên.

Trong khi đó, việc triển khai lực lực phản ứng nhanh, phối hợp giữa cảnh sát liên bang và các tiểu bang nhằm đối phó với các tổ chức tội phạm diễn ra quá chậm chạp do các bên không thể thống nhất được các quy định hợp tác chung. Và nhiều người tin rằng cơ quan an ninh liên bang Australia đang "bó tay" trước sự lộng hành của các băng đảng tội phạm tại quốc gia này./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục