Khẩn cấp sơ tán dân để tránh bão số 9

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo trước 12 giờ đêm nay, các vùng chịu ảnh hưởng bão số 9 phải hoàn tất công tác sơ tán dân.
Trong cuộc họp khẩn sáng 28/9 với Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, bàn biện pháp đối phó với cơn bão số 9 (Ketsana), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm 28/9, các vùng chịu ảnh hưởng bão số 9 phải hoàn tất công tác sơ tán dân.

Cũng trong hôm nay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ trực tiếp vào miền Trung lập Ban Chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn lập Ban Chỉ huy tiền phương tại Đà Nẵng.

Tâm của cơn bão này được Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương xác định sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam, vùng ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Bởi vậy, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, công tác sơ tán dân cần đặc biệt làm sớm và quyết liệt đối với các vùng bãi ngang, vùng trũng, thấp, ven sông, ven suối, các hộ nhà yếu ở đô thị và nông thôn, người trên tàu thuyền, các nhà lồng bè.

Các trường học cũng thực hiện cho học sinh nghỉ học.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thừa Thiên Huế-Quảng Nam khoảng 390km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103-133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, còn tiếp tục mạnh thêm.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đến 10 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục