Khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu Panama

Tính đến 8 giờ ngày 18/12, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm 1 thuyền viên còn sống và 2 thi thể thuyền viên không may mắn, hiện đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại bị mất tích.
Khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu Panama ảnh 1 Đội tìm kiếm cứu nạn phát hiện 1 phao tròn (màu cam) nổi trên biển nhưng không có người. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Bùi Thế Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), cho biết đến hơn 8 giờ ngày 18/12, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thêm một thuyền viên, nâng tổng số thuyền viên được cứu sống trong vụ tàu Xin Hong (quốc tịch Panama) bị chìm ở gần đảo Phú Quý lên 11 người.

Lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy 2 thi thể thuyền viên khác và đang khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Hiện, tàu SAR 413 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3) và tàu Cảnh sát biển 6007 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3) cùng với nhiều tàu cá của ngư dân đang phối hợp tìm kiếm các thuyền viên mất tích tại khu vực cách Nam-Tây Nam đảo Phú Quý khoảng 21 hải lý.

Vùng biển đảo Phú Quý hiện có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 4-5m, trời mây mù, có mưa to, tầm nhìn hạn chế.

[Vụ tàu Panama bị chìm gần đảo Phú Quý: Đã tìm thấy 10 thuyền viên]

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh liên tục thông báo cho tàu cá của ngư dân phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên còn mất tích.

Như đã đưa, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17/12, tàu hàng Xin Hong, quốc tịch Panama, số IMO: 9205524, có 15 thuyền viên (11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam), chở 7.800 tấn đất sét, hành trình từ Malaysia đi Hồng Kông.

Do thời tiết xấu, hàng hóa trên tàu bị xê dịch, thuyền trưởng xin phép cho tàu vào phao số 0 ở Cảng Phú Quý để tránh trú. Khi đến cách đảo Phú Quý khoảng 1,5 hải lý, tàu bị nghiêng và chìm.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã điều động tàu CN09:BP.11.19.01 ra cứu nạn 15 thuyền viên.

Trong đêm 17/12, rạng sáng 18/12 ngoài khơi đảo Phú Quý có gió lớn và sóng giật rất mạnh nên việc tiếp cận cứu hộ tàu Panama và việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích hết sức khó khăn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã rút tàu CN09 BP.11.19.01 của Bộ đội Biên phòng về đảo do sóng lớn. Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ điều tàu CN09 BP.11.19.01 ra phối hợp lục lượng tìm kiếm tham gia cứu nạn.

Các lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tràn dầu xung quanh khu vực tàu bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục