Khánh Hòa: Đưa một ngư dân bị đột quỵ trên biển vào bờ an toàn

Qua thăm khám, các bác sỹ của Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ, nhồi máu não bán cầu trái giờ thứ 25 và tăng huyết áp, nên đã tiến hành các biện pháp cấp cứu ban đầu.
Khánh Hòa: Đưa một ngư dân bị đột quỵ trên biển vào bờ an toàn ảnh 1Bênh nhân được chăm sóc theo dõi tại Đội Điều trị 486 Vùng 4 Hải quân. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 5/5, tàu HQ 571 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đưa ngư dân Phan Văn Thành là thuyền viên trên tàu cá NT 90504TS bị đột quỵ trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, vào bờ để bàn giao cho gia đình và địa phương.

Trước đó, chiều 26/4, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, đã tiếp nhận bệnh nhân Thành (sinh năm 1965, trú tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trong tình trạng tiếp xúc chậm, nhịp thở 20 lần/phút; mạch 90 lần/phút.

[Cấp cứu kịp thời 1 ngư dân bị bệnh nặng khi đang hành nghề trên biển]

Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sỹ của Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ, nhồi máu não bán cầu trái giờ thứ 25 và tăng huyết áp, nên đã tiến hành các biện pháp cấp cứu, điều trị bước đầu. Hiện tại, bệnh nhân Phan Văn Thành đã hồi phục, tinh thần ổn định.

Thông qua kết quả hội chẩn bằng điện thoại với bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) và được sự nhất trí của Chỉ huy đoàn công tác số 4 đang thăm và làm việc tại các đảo trên huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/8, bệnh nhân được đưa lên tàu HQ 571 vào ngày 3/5, để đưa vào đất liền, tiếp tục điều trị bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục