Khánh thành Nhà tưởng niệm anh hùng Đại đội 915

Ngày 18/12, Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915.
Kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không," ngày 18/12, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915 (thuộc Đội Thanh niên xung phong 91 Bắc Thái) tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Công trình Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915 được khởi công từ tháng 5-2011, tổng kinh phí đầu tư 9,6 tỷ đồng, là một trong nhưng hạng mục chính của dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.

Công trình nhằm tôn vinh chiến công và sự hy sinh oanh liệt, anh dũng của 60 liệt sỹ thanh niên xung phong trong khi làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa, vật tư quốc phòng phục vụ cho chiến trường miền Nam trong đêm Noel năm 1972.

Sự hy sinh anh dũng của các thanh niên xung phong Đại đội 915 là tổn thất về người nặng nề nhất về người của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng đã để lại cho các thế hệ đi sau bài học về lòng quả cảm, tinh thần yêu nước quật cường.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đây là một công trình văn hóa lịch sử có có kiến trúc đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Để hoàn thành Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915, ngoài nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và ngân sách của tỉnh, còn có những đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Sau công trình Nhà tưởng niệm, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện nhiều hạng mục của dự án với tổng kinh phí đầu tư trên 56 tỷ đồng, góp phần đưa địa điểm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá trở thành một điểm du lịch văn hóa lịch sử thiêng liêng, là "địa chỉ đỏ" trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ./.

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục