Kho báu trị giá nhiều triệu USD của giáo sĩ Ấn Độ

Hơn 2 tháng sau khi giáo sĩ Sathya Sai Baba qua đời, người ta thống kê kho báu khổng lồ do ông để lại trị giá tới 7,5 triệu USD.

Đền Yajur Mandir, nơi ở riêng của giáo sĩ Sathya Sai Baba nổi tiếng Ấn Độ quảlà một kho báu lớn khi một khối lượng lớn vàng, bạc và tiền mặt được phát hiệntrong thánh đường này.

Ngày 16/6, hơn 2 tháng sau khi giáo sĩ Sathya Sai Baba qua đời, các thànhviên của Quỹ tín thác mang tên ông, một số đại diện cơ quan tư pháp, sĩ quancảnh sát đã mở cửa đền và lên tầng 2, nơi  giáo sĩ Sathya Sai Baba đã từng sốngở đây.

Tất cả đều bị lóa mắt vì sự sang trọng của các đồ đạc và của cải giá trị lớntrong căn phòng của vị giáo sĩ quá cố.

Sau 36 giờ làm việc cật lực để thống kê,người ta xác định kho báu do giáo sĩ Sathya Sai Baba để lại gồm 98kg vàng, 307kg bạc, 115,6 triệu rupee tiền mặt, chưa kể tới các bức tượng thần Krishna, Rama và Hanuman làm bằng vàng.

Ước tính tổng cộng kho báu này trị giá hơn 331,6 triệu rupee ( khoảng 7,5triệu USD). Hiện toàn bộ số tiền mặt đã được gửi vào chi nhánh Ngân hàng  Nhànước Ấn Độ ở địa phương. 

Đền Yajur Mandir được xây dựng năm 2001 tại làng Puttaparthi, huyệnAnantapur, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.  Đền này đóng cửa suốt  từ ngày28/3 khi giáo sĩ  Sathya Sai Baba được vào bệnh viện điều trị  và  sau đó mấtngày 24/4.

Ngôi đền gồm 2 tầng, tầng một gồm một phòng lớn để tiếp khách, một bếp ăn vàphòng ăn. Tầng 2 có 3 phòng, trong đó có một phòng ngủ của giáo sĩ Sathya SaiBaba. Khi giáo sĩ còn sống, tầng 2 là khu vực cấm tuyệt đối, chỉ một số nhữngnhân vật quan trọng mới được phép bước lên khu vực này. Các tín đồ và người bìnhthường chỉ được gặp giáo sĩ ở phòng khách dưới tầng 1.

Trong phòng ngủ của giáo sĩ có một chiếc giường làm bằng bạc, toàn bộ bátđĩa, cốc chén  cũng các vật dụng khác dành cho ông đều dát vàng hoặc bạc sángchoang. Giáo sĩ  thường chi cho phép người chăm sóc riêng và 2 hoặc 3 tín đồthân cận được phục vụ ông tại đền Yajur Mandir. Ngay cả ông R.J. Rathakar, cháucủa giáo sĩ cũng chỉ được phép vài lần lên tầng 2 của ngôi đền này.

Giáo sĩ Sathya Sai Baba nổi danh là người có “phép màu” chữa khỏi bệnh chonhiều người khác bằng cách “hút” bệnh vào người ông, rồi sau đó ông lại tự khỏi.Số lượng tín đồ của ông tại  Ấn Độ và trên thế giới vào khoảng 2 triệungười./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục