Khó khăn "hiếm thấy" của tổng thống Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đối mặt với khó khăn "hiếm thấy" khi các thống đốc bang của đảng Cộng hòa đang lưỡng lự có nên nhận tiền trợ cấp từ chính phủ liên bang hay không và nếu nhận thì nhận bao nhiêu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đối mặt với khó khăn "hiếm thấy" khi các thống đốc bang của đảng Cộng hòa đang lưỡng lự có nên nhận tiền trợ cấp từ chính phủ liên bang hay không và nếu nhận thì nhận bao nhiêu.
 
Khó khăn trên nảy sinh ngay trước Hội nghị thường niên các thành viên thuộc Hội các thống đốc bang quốc gia Mỹ diễn ra sáng 23/2.

Trên kênh truyền hình CNN, Thống đốc bang Mississippi Haley Barbour cho biết ông đang xem xét bác bỏ hàng triệu USD trợ cấp thất nghiệp mà chính phủ hỗ trợ do nhận khoản tiền này đồng nghĩa với việc bang Mississippi sẽ buộc phải tăng các khoản thuế khi khoản tiền cứu trợ cạn kiệt.
 
Thống đốc Bobby Jindal của bang Louisiana cũng chia sẻ quan điểm này và bày tỏ sự nghi ngờ về tính hiệu quả của kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD đối với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.
 
Hiện thống đốc của 5 bang, gồm Alaska, Mississippi, Louisiana, South Carolina và Idaho, thông báo có thể không nhận một phần trong khoản tiền cứu trợ của chính phủ dành cho các bang này.
 
Các nghị sỹ Mỹ cho biết nếu vậy, 45 bang khác có thể sử dụng số tiền đó để tạo thêm hàng nghìn việc làm. Trên kênh truyền hình NBC, Thống đốc bang Florida, Charlie Crist kêu gọi sự hợp tác để vượt qua khủng hoảng dù phe Cộng hòa vẫn hoài nghi về kế hoạch kích thích kinh tế đã được Quốc hội thông qua.
 
Tại bữa tiệc tiếp các thống đốc bang tối 22/2, ông Obama khẳng định hơn ai hết các thống đốc bang hiểu rõ những rắc rối mà nền kinh tế Mỹ đang đối mặt. Ông kêu gọi các thống đốc bang hợp tác với chính phủ để cứu nền kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục