Hơn 40 học viên là những giảng viên các trường đại học y, dược và các bác sỹ,tiến sỹ, nghiên cứu sinh đến từ các bệnh viện tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, QuảngNam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham giakhóa học này. Khóa học nằm trong chương trình hợp tác giữa Đại sứ quán Pháp vàBệnh viện Trung ương Huế.
Tham gia giảng dạy và đào tạo có hai giảng viên người Pháp gồm giáo sư FrançoisLacaine - Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật tiêu hóa Pháp, Tổng biên tập Tạp chíJournal de Chirurgie (Pháp) và giáo sư Abe Fingerhut - Chủ tịch Hiệp hội Phẫuthuật nội soi châu âu, Chủ tịch Hiệp hội Hồi sức ngoại khoa và chấn thương quốctế.
Tại khóa học, các học viên được nghe các giảng viên trình bày về phương phápviết các bài báo để đăng trên các tạp chí quốc tế và cách thực hiện các nghiêncứu trên lâm sàng, gồm phần tổng quan, văn phong bài báo, phương pháp, kết quảnghiên cứu, lý thuyết về quyết định y học, cơ sở thống kê, đánh giá chẩn đoán,nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và các yếu tố tiên lượng, cũng như được chia sẻvới những bài báo đã đăng qua việc phân tích, góp ý của lớp học để hoàn thiệncách viết.
Phó giáo sư-tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chobiết lâu nay, trên thế giới, các tạp chí, tập san y học là phương tiện để cácnhà khoa học chuyển tải thông tin. Thông tin thường được trình bày dưới dạng mộtbài báo khoa học, và bài báo được viết theo một cấu trúc đặc thù mà cộng đồngkhoa học phải tuân theo. Để thành công trong khoa học, nhà khoa học đồng thờiphải nắm được kỹ năng viết bài báo, công bố công trình khoa học, đó là mục đíchcủa khoá học.
Sau khi được trang bị kiến thức về phương pháp nghiên cứu lâm sàng và viết báo yhọc tại khóa đào tạo quốc tế lần này, hy vọng sẽ có nhiều học viên thực hiệnđược nhiều nghiên cứu có giá trị và được đăng trên các tạp chí, bài báo có uytín của thế giới.../.