Khôi phục đàm phán hòa giải nội bộ Palestine

Ngày 1/4, Phong trào Fatah và Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đã nối lại đàm phán hòa giải tại Cairo (Ai Cập), nhằm đi đến thống nhất về một chính phủ đoàn kết dân tộc được cộng đồng quốc tế công nhận.

Ngày 1/4, Phong trào Fatah và Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đã nối lại đàm phán hòa giải tại Cairo (Ai Cập), nhằm đi đến thống nhất về một chính phủ đoàn kết dân tộc được cộng đồng quốc tế công nhận.

Theo hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập, hai phái đối địch trên đã trở lại bàn đàm phán với sự có mặt của Giám đốc tình báo Ai Cập Omar Suleiman, cũng là người chủ trì nỗ lực trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine.

MENA dẫn lời một quan chức Ai Cập kêu gọi Fatah và Hamas "đối diện với trách nhiệm, vượt lên trên những bất đồng phe phái và tranh giành quyền lực". Quan chức này cũng cho biết Ai Cập sẽ mời các phái còn lại của Palestine tham gia đàm phán nếu cuộc thương lượng giữa Fatah và  Hamas lần này đạt tiến triển đột phá.

Theo ông Nabil Shaath, một quan chức cấp cao của Fatah, hiện hai bên vẫn bất đồng về cơ cấu và chương trình làm việc của chính phủ, cách thức tiến hành các cuộc bầu cử dự kiến vào năm tới, cũng như cơ cấu các lực lượng an ninh Palestine trong tương lai.

Trước đó, đàm phán giữa  Hamas và Fatah do Ai Cập làm trung gian đã phải tạm ngừng ngày 19/3 sau khi không đạt được thỏa thuận về một chính phủ mới ở Palestine.

Fatah thúc đẩy thành lập một chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận, tránh trường hợp như các chính phủ trước đây bao gồm các thành viên của  Hamas bị quốc tế tẩy chay.

Trong khi đó,  Hamas, lực lượng đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine năm 2006, từ chối công nhận Israel, không đồng ý từ bỏ bạo lực và không chấp nhận các thỏa thuận hòa bình đã ký với Nhà nước Do Thái - ba điều kiện chính mà Israel và phương Tây đặt ra.

Cuộc đàm phán được nối lại trong bối cảnh chính phủ cánh hữu ở Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa tuyên thệ nhậm chức làm dấy lên lo ngại về tương lai của tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã tuyên bố rằng ông Netanyahu "không phải là người tin vào hòa bình" và kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với Tel Aviv./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục