Khôi phục quyền miễn trừ cho ông Sam Rainsy

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 10/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội Campuchia đã biểu quyết khôi phục quyền miễn trừ dành cho nghị sĩ của ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Sam Rainsy (SRP) do ông thành lập.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 10/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội Campuchia đã biểu quyết khôi phục quyền miễn trừ dành cho nghị sĩ của ông Sam Rainsy, Chủ tịch đảng Sam Rainsy (SRP) do ông thành lập.
 
Ông Sam Rainsy bị Ủy ban thường vụ Quốc hội Campuchia đình chỉ quyền miễn trừ dành cho nghị sĩ ngày 26/2 vừa qua. Tòa án thành phố Phnom Penh đã đề nghị quốc hội thực hiện biện pháp này do ông Sam Rainsy không chấp hành quyết định của Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC).
 
Theo đó ông phải nộp phạt 10 triệu riel vì đã vi phạm luật bầu cử trong khi vận động tranh cử Quốc hội khóa IV. NEC đã đệ đơn kiện và Tòa án Phnom Penh đề nghị Quốc hội tước quyền miễn trừ của ông Sam Rainsy để tòa xét xử ông như một công dân bình thường.
 
Ủy ban thường vụ Quốc hội Campuchia quyết định khôi phục quyền miễn trừ cho ông Sam Rainsy sau khi ông nộp khoản tiền phạt nói trên và gửi thư lên Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin yêu cầu được khôi phục quyền này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục