Khởi tố 3 tài xế chở 15 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Bình Phước: Lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe ôtô do Nhân, Nghi, Phú điều khiển chở 15 người Trung Quốc (13 nam và 2 nữ), tất cả đều không có giấy tờ xuất, nhập cảnh.
Khởi tố 3 tài xế chở 15 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 29/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nhân (37 tuổi), Nguyễn Thành Nghị (42 tuổi), cùng trú tại quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh) và Phạm Quang Phú (36 tuổi, trú tại phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trước đó, tối 31/3, nhận được tin báo của quần chúng về việc có 3 xe ôtô du lịch đang di chuyển về hướng biên giới Campuchia nên Công an huyện Hớn Quản tổ chức lực lượng chốt chặn.

[Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép]

Lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe ôtô do Nhân, Nghi, Phú điều khiển chở 15 người Trung Quốc (13 nam và 2 nữ), tất cả đều không có giấy tờ xuất, nhập cảnh. 

Nhân, Nghi, Phú khai nhận chở số người Trung Quốc này từ Thành phố Hồ Chí Minh lên khu vực biên giới thuộc tỉnh Bình Phước. 

Sau đó, Nhân, Nghi, Phú khai nhận thêm, từ ngày 14/3 đến khi bị bắt, 3 người này đã chạy tổng cộng 14 chuyến xe, vận chuyển 140 người Trung Quốc từ Thành phố Hồ Chí Minh lên khu vực biên giới tỉnh Bình Phước với tổng số tiền công là 108 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục