Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép

Dương Văn Tỷ, trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang, đồng ý đưa một gia đình xuất cảnh trái phép sang Campuchia để dự đám tang rồi lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/người.
Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 1Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Dương Văn Tỷ. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 28/6, Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Văn Tỷ, sinh năm 1965, trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép."

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/5/2021, Tỷ được một người tên Tiên (chưa rõ họ tên, địa chỉ) gọi điện thoại nhờ đưa Tiên và gia đình xuất cảnh trái phép sang Campuchia để dự đám tang rồi lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/người, Tỷ đồng ý.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tỷ dùng thuyền máy đưa Tiên cùng 8 người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đến ngày 4 và 6/6, Tỷ lại đưa Tiên cùng 7 người thân của Tiên nhập cảnh trái phép về Việt Nam và nhận 15 triệu đồng tiền công.

Hành vi phạm pháp của Tỷ bị người dân phát hiện, tố giác.

[An Giang: Phát hiện, đưa đi cách ly 3 đối tượng nhập cảnh trái phép]

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện An Phú (An Giang) phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra-Công an tỉnh An Giang mời Tỷ lên làm việc và đưa vào Trung tâm cách ly y tế tập trung huyện An Phú để cách ly theo quy định.

Sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, ngày 25/6, Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Tỷ để điều tra về hành vi “tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép."

Theo Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh An Giang, giữa thời điểm dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép của Tỷ rất đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục