Khởi tố các vụ án về vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Lực lượng chức năng Phú Yên và Bến Tre vừa ra quyết định khởi tố các vụ án về "Chống người thi hành công vụ" tại chốt kiểm dịch và vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người."
Khởi tố các vụ án về vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Đối tượng Nguyễn Tấn Thạch tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại chốt kiểm tra dịch COVID-19 trên địa bàn xã Bình Kiến.

Đồng thời, cơ quan trên cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thạch (sinh năm 1992, trú tại thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tuy Hòa phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 19 giờ 45 ngày 20/7, Nguyễn Tấn Thạch điều khiển xe môtô hiệu Sirius biển số 78C1-462.16 chở Lương Ngọc Công (sinh năm 1971, trú cùng thôn) đến tại chốt phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19 trên đường liên thôn thuộc thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến.

[Tạm giữ hình sự đối tượng nghiện ma túy, tông xe vào chốt kiểm dịch]

Thạch không đeo khẩu trang và tự ý điều khiển xe chở Công đi ra khỏi khu vực phong tỏa.

Anh Đ.H.T, thành viên tại chốt, đã yêu cầu Thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa.

Tuy nhiên, Thạch không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe chở Công vượt chốt.

Khoảng 5 phút sau, Thạch điều khiển xe quay lại chốt tiếp tục lớn tiếng, chửi bới và cầm 1 con dao tự chế đe dọa các thành viên đang trực chốt.

Cũng trong ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quyết định đã được Viện Kiểm sát đồng cấp phê chuẩn và tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố bị can đề nghị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Giồng Trôm cho biết ngày 6/7/2021, bà H.T.T (thường trú xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; quê quán tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm), từ Long An về nhà cha ruột ở xã Hưng Nhượng nhưng không khai báo y tế.

Qua nắm tình hình, địa phương phát hiện và đến nhà, yêu cầu khai báo y tế nhưng bà H.T.T khai báo gian dối, chỉ khai báo đến từ Long An và không khai báo là người buôn bán thịt ở chợ đầu mối Bình Điền, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang có yếu tố dịch tễ.

Hành vi của bà T. đã làm lây lan dịch bệnh cho 2 người khác trong gia đình.

Từ 2 ca bệnh này đã làm bùng phát dịch bệnh trên địa bàn huyện, trong đó nhiều nhất ở 2 xã Bình Thành và Hưng Nhượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của bà H.T.T để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an huyện Giồng Trôm cũng đã lập hồ sơ xử lý 1 đối tượng ở xã Bình Thành về hành vi đưa thông tin không đúng sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh lên mạng xã hội; đề xuất Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định xử phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục