Không chấp nhận giảm án cho đối tượng cướp tiệm vàng ở Hàng Bột

Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định việc bị cáo Cao Đình Luân sử dụng dùi cui điện để tấn công các bị hại trong vụ cướp tiệm vàng ở phường Hàng Bột là tình tiết tăng nặng nên không chấp nhận giảm án.
Không chấp nhận giảm án cho đối tượng cướp tiệm vàng ở Hàng Bột ảnh 1Đối tượng Cao Đình Luân. (Nguồn: anninhthudo.vn)

Ngày 12/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cướp tiệm vàng Đức Nhân ở phường Hàng Bột (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra cách đây 1 năm.

Bị cáo trong vụ án này là Cao Đình Luân (sinh năm 2000, trú tại xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa tuyên phạt 9 năm tù về tội “Cướp tài sản” tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 22/6/2021.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 12 giờ ngày 26/10/2020, Luân đi xe máy (dùng khẩu trang che biển kiểm soát) đến tiệm vàng Đức Nhân ở phường Hàng Bột (quận Đống Đa) với mục đích cướp tài sản.

Luân vào cửa hàng vờ hỏi mua của chị Nguyễn Thị Thu Thào (chủ cửa hàng) một đôi nhẫn và hai dây chuyền vàng tây để tặng bạn gái. Lúc đó cửa hàng đang có khách, Luân lấy lý do, hẹn chiều quay lại xem cho kỹ.

Đến khoảng 14 giờ 40 cùng ngày, Luân mang theo dùi cui điện rồi đi xe đến cửa hàng gặp chị Thảo và chọn được sản phẩm. Chị Thảo báo giá 15 triệu đồng.

[Công an Hà Nội bắt được nghi phạm vụ trộm vàng ở Sơn Tây]

Lúc này, Luân nói điện thoại của Luân hết pin và hỏi mượn chị Thảo sạc pin điện thoại Samsung rồi chuyển tiền mua vàng cho chị Thảo. Chị Thảo nói, không có sạc Samsung và bảo Luân đến ngân hàng rút tiền, Luân ra khỏi cửa hàng.

Tới 15 giờ cùng ngày, Luân đi xe máy quay lại cửa hàng hỏi mua của chị Thảo đôi nhẫn và hai dây chuyền vàng lúc trước. Chị Thảo cúi xuống lấy hàng. Thấy lúc đó cửa hàng không có khách, Luân xông vào túm tóc, dùng dùi cui điện dí vào cổ chị Thảo.

Chị Thảo hô cướp, bà Phạm Thị Liên (mẹ chồng chị Thảo) từ trong nhà chạy ra bị Luân dùng dùi cui dí vào cổ và mặt khiến bà Liên ngã xuống đất. Chị Thảo chạy tới, Luân tiếp tục dùng dùi cui tấn công và đe dọa giết nếu chị Thảo phản kháng. Sau đó, Luân chạy ra ngoài, lên xe định bỏ chạy, đã bị lực lượng tuần tra và nhân dân bắt giữ.

Hội đồng định giá kết luận, số vàng mà Luân cướp có giá trị gần 10 triệu đồng.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo Luân làm đơn kháng cáo xin giảm án. Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định, bị cáo đã sử dụng dùi cui điện để tấn công các bị hại. Đây là tình tiết tăng nặng của bị cáo. Mức án 9 năm tù mà Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với hành vi phạm tội của của bị cáo.

Do vậy, Tòa cấp phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên mức án 9 năm tù đối với bị cáo Cao Đình Luân về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, khoản 2, điểm d - Bộ luật Hình sự năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục