Tuy nhiên, các cơ quan chứcnăng địa phương cho biết, thông tin trên không chính xác, gây bất an cho ngườinuôi sò cũng như người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Ông Trần Đức Thắng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyệnKiên Lương cho biết, huyện Kiên Lương là vùng cuối nguồn của sông Hậu.
Trong vụđông xuân 2009-2010, lũ về khu vực này rất nhỏ và thấp hơn nhiều so với mứctrung bình các năm trước nên lượng ốc bươu vàng hại lúa trên diện tích lúa đôngxuân của huyện là rất ít, không phải dùng đến hóa chất để tiêu diệt.
Hơn nữa, do vùng nuôi sò ở các đảo cách xa bờ khoảng từ 10-20km nên nói việc sửdụng hóa chất độc hại trên đồng ruộng làm ảnh hưởng tới vùng nuôi sò là hoàntoàn vô lý.
Vì thế, thông tin sò lông bị chết do sốc nước hóa chất là thiếu căn cứ.
Huyện Kiên Lương hiện có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 5.000ha với sảnlượng hàng ngàn tấn/năm, trong đó diện tích nuôi sò lông 600ha với sản lượnghàng năm đạt 10.000 tấn.
Tính từ tháng 12/2009 đến nay, sản lương khai thác sò lông của huyện đạt trên7.500 tấn.
Như vậy, sò lông nuôi ở huyện Kiên Lương vẫn phát triển tốt, chưa có nơi nào xảyra tình trạng sò chết hàng loạt và việc khai thác sò vẫn tiến triển bìnhthường./.