Không để người cao tuổi nào bị 'thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa'

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi để không ai bị "thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa."
Không để người cao tuổi nào bị 'thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa' ảnh 1Chăm sóc người già cô đơn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định, đề cao vai trò quan trọng của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mỗi gia đình và là người giáo dục truyền thống cách mạng tốt nhất cho thế hệ trẻ.

Tấm gương sáng trong xây dựng và phát triển đất nước

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Ngô Trọng Vịnh cho biết Việt Nam được xếp vào nhóm mười nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Hiện cả nước có trên 11,4 triệu người cao tuổi. Theo dự báo, người cao tuổi sẽ chiếm 17% dân số cả nước đến năm 2030 và đến năm 2050 con số này là 25%.

Hiện tại, khoảng 9,7 triệu người tham gia Hội Người cao tuổi; 656.000 người tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; hơn 6,5 triệu người trực tiếp tham gia lao động sản xuất...

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, là tấm gương sáng trong xây dựng và phát triển đất nước. Trong vòng 5 năm, cả nước thành lập 76.200 câu lạc bộ của người cao tuổi, tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho những người đã qua thời gian lao động, cống hiến; trong đó có 1.600 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở 55 tỉnh, thành phố, thu hút 70.000 người tham gia.

Đặc biệt, có gần 400.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi; 130.000 người cao tuổi làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tạo nhiều việc làm, đóng góp phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Người cao tuổi trên cả nước đã hiến hàng triệu mét vuông đất, hàng triệu ngày công trị giá nhiều tỷ đồng, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới...

Không để người cao tuổi nào bị 'thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa' ảnh 2Các bác sỹ khám sàng lọc về mắt cho bệnh nhân trong Chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho 500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Một trong những hoạt động được đánh giá cao là việc triển khai mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau do Trung ương Hội Người cao tuổi phát động từ năm 2005. Đây là tổ chức dựa vào cộng đồng, tập hợp từ khoảng 50-70 người cao tuổi, có mục tiêu liên kết các thành viên nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư, hỗ trợ người cao tuổi khó khăn, giúp họ cải thiện cuộc sống của bản thân, gia đình, tăng thu nhập, bảo đảm sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Đến nay, cả nước có khoảng 500 câu lạc bộ đang hoạt động khá hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc trợ giúp và phát huy vai trò của người cao tuổi ở Việt Nam.

Theo thống kê, toàn quốc hiện có hàng triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ở cơ sở; trong đó nhiều người trực tiếp tham gia cấp ủy chi bộ thôn, ấp, bản, tổ dân phố, đóng góp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở các địa phương.

Bằng trí tuệ, vốn sống và kinh nghiệm được tích lũy qua thực tiễn lao động và công tác, người cao tuổi đang tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, làm cơ sở vững chắc để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từng địa phương; phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền.

Mỗi năm, Hội Người cao tuổi phối hợp với ngành y tế chăm sóc, tư vấn sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; khám định kỳ cho hàng triệu người cao tuổi; tích cực thăm hỏi, động viên người cao tuổi khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt hoặc ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Hội Người cao tuổi

 Trong buổi gặp mặt gần đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những năm qua, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống và dần khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức hội nòng cốt cho người cao tuổi cả nước, được nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Những năm gần đây, Hội Người cao tuổi các cấp đã cùng với hệ thống chính trị chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người cao tuổi có điều kiện sinh hoạt tốt hơn để sống vui, sống khỏe tuổi già. Đặc biệt, trong gần 2 năm qua, các thế hệ người cao tuổi ở địa phương, từ khu phố đến xã, phường, đều hăng hái tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 thiết thực.

Hình ảnh những cựu chiến binh 70-80 tuổi, những cán bộ lão thành đã về hưu cần mẫn làm nhiệm vụ ở đầu ngõ, đầu hẻm, canh gác người lạ mặt ra, vào; ân cần nhắc nhở, lưu ý, quan tâm người dân, thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh...

Không để người cao tuổi nào bị 'thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa' ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu hội người cao tuổi. (Nguồn: TTXVN)


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Người cao tuổi các cấp tiếp tục có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, hướng vào người cao tuổi; từ đó đóng góp cho phong trào địa phương, làm gương cho các cấp, ngành trên cả nước.

Hội Người cao tuổi từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của người cao tuổi trong xây dựng gia đình văn hóa kiểu mẫu, "kính già, yêu trẻ," "tôn sư trọng đạo." Trong mỗi gia đình, dòng tộc, xóm làng, người già có vai trò rường cột, là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo học tập.

Nhằm khẳng định vai trò của các cấp hội trong việc chăm lo cho người cao tuổi, vừa qua, Trung ương Hội Người cao tuổi đã Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HAI) tổ chức Lễ ra mắt Dự án VIE071 “Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi Việt Nam," thông qua mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Dự án đề ra mục tiêu đến năm 2025 thành lập ít nhất 3.000 câu lạc bộ và duy trì, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ đã thành lập. Ngoài việc thành lập câu lạc bộ, tập huấn, hướng dẫn, dự án còn có nhiệm vụ xây dựng cổng thông tin điện tử về Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, xuất bản các tài liệu, sổ tay, video để sử dụng tập huấn, tuyên truyền…

[WB và Nhật Bản hỗ trợ mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam]

Để phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Trương Xuân Cừ cho rằng các cấp chính quyền, tổ chức hội cần chủ động tham mưu, phối hợp, tin tưởng và tạo điều kiện về vật chất, tinh thần, hỗ trợ hoạt động hiệu quả; triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phong trào người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời; đồng thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ hội các cấp tâm huyết, trách nhiệm, có sức khỏe và uy tín.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi, nhất là các cụ hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, ở vùng sâu, vùng xa, để không có người cao tuổi nào chịu thiệt thòi, bị "thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa."

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ để nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi, các chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi; chăm lo phụng dưỡng, kịp thời động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc…/.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991-01/10/2021) (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991-01/10/2021) (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Ông Quàng Văn Hó (sinh năm 1951) là tấm gương điển hình trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại tỉnh Sơn La. Ông thường xuyên cùng hội viên cao tuổi chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả trên đất dốc cho năng suất cao. (Ảnh: Diệp Anh/TTXVN)
Ông Quàng Văn Hó (sinh năm 1951) là tấm gương điển hình trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại tỉnh Sơn La. Ông thường xuyên cùng hội viên cao tuổi chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả trên đất dốc cho năng suất cao. (Ảnh: Diệp Anh/TTXVN)
Bác sỹ bệnh viện Việt Nam-Cu Ba khám, chăm sóc người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao bất thường. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Bác sỹ bệnh viện Việt Nam-Cu Ba khám, chăm sóc người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao bất thường. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chăm sóc người già cô đơn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chăm sóc người già cô đơn tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho các nữ bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho các nữ bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại Bệnh viện nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Cộng tác viên dân số hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Cộng tác viên dân số hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện người cao tuổi phường Cô Giang, quận 1 phát biểu tại Hội nghị đối thoại với người cao tuổi về chính sách người cao tuổi. Đây là dịp để các cấp hội, người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban, ngành trao đổi, thảo luận, giải đáp kiến nghị và đề xuất các vấn đề liên quan đến người cao tuổi, công tác hội và thực hiện Luật người cao tuổi. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện người cao tuổi phường Cô Giang, quận 1 phát biểu tại Hội nghị đối thoại với người cao tuổi về chính sách người cao tuổi. Đây là dịp để các cấp hội, người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban, ngành trao đổi, thảo luận, giải đáp kiến nghị và đề xuất các vấn đề liên quan đến người cao tuổi, công tác hội và thực hiện Luật người cao tuổi. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo (2013). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo (2013). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long (2012). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long (2012). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết và tặng quà cụ Kiều Thị Xe, thôn Hương Lam, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội (2013). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết và tặng quà cụ Kiều Thị Xe, thôn Hương Lam, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội (2013). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hướng dẫn viên cao tuổi - những sứ giả của văn hóa Thái ở làng văn hóa cộng đồng bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đang giới thiệu và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái cho du khách. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Hướng dẫn viên cao tuổi - những sứ giả của văn hóa Thái ở làng văn hóa cộng đồng bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đang giới thiệu và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái cho du khách. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phối hợp với bệnh viện Mắt Trung ương, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Tuyên Quang và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức Chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho 500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang phối hợp với bệnh viện Mắt Trung ương, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Tuyên Quang và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức Chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho 500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Các bác sỹ khám sàng lọc về mắt cho bệnh nhân trong Chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho 500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (2019). (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Các bác sỹ khám sàng lọc về mắt cho bệnh nhân trong Chương trình phẫu thuật nhân đạo thay thủy tinh thể miễn phí cho 500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (2019). (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)
Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng quà cho người cao tuổi bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng quà cho người cao tuổi bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Hướng dẫn và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo thuộc 2 huyện Hàm Yên, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh cùng các nhà hảo tâm tổ chức (2019). (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)
Hướng dẫn và phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo thuộc 2 huyện Hàm Yên, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh cùng các nhà hảo tâm tổ chức (2019). (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)
Người cao tuổi tham gia chuỗi sự kiện hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội nhân Tháng hành động vì nguời cao tuổi năm 2019. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Người cao tuổi tham gia chuỗi sự kiện hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội nhân Tháng hành động vì nguời cao tuổi năm 2019. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Vận động viên đồng diễn thể dục dưỡng sinh tại lễ khai mạc Giải cúp các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh toàn quốc năm 2019 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Vận động viên đồng diễn thể dục dưỡng sinh tại lễ khai mạc Giải cúp các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh toàn quốc năm 2019 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Ông, bà và cháu (quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh). Mô hình góp phần xây dựng 80% số hộ gia đình của thành phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (2006). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Ông, bà và cháu (quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh). Mô hình góp phần xây dựng 80% số hộ gia đình của thành phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (2006). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Các tổ chức, đoàn thể tặng quà cho mẹ Phùng Thị Con, mẹ liệt sỹ ở thôn Mỵ Điền (Việt Yên-Bắc Giang) nhân mẹ tròn 90 tuổi (1999). (Ảnh: Đỗ Hảo/TTXVN)
Các tổ chức, đoàn thể tặng quà cho mẹ Phùng Thị Con, mẹ liệt sỹ ở thôn Mỵ Điền (Việt Yên-Bắc Giang) nhân mẹ tròn 90 tuổi (1999). (Ảnh: Đỗ Hảo/TTXVN)
Gia đình ngũ đại đồng đường của hai cụ Vũ Đình Giả và Ngô Thị Mười (Hà Nội). Hai cụ đã 100 tuổi, với bí quyết sống thọ là Lương thiện, ham lao động, tin tưởng vào thành quả lao động của bản thân và tham gia các công tác xã hội, rèn luyện sửc khỏe (2007). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Gia đình ngũ đại đồng đường của hai cụ Vũ Đình Giả và Ngô Thị Mười (Hà Nội). Hai cụ đã 100 tuổi, với bí quyết sống thọ là Lương thiện, ham lao động, tin tưởng vào thành quả lao động của bản thân và tham gia các công tác xã hội, rèn luyện sửc khỏe (2007). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Gặp gỡ các cụ người cao tuổi tại lễ hội Bác Hồ với người cao tuổi nhân kỷ niệm Ngày quốc tế về Người cao tuổi 1/10 (2002). (Ảnh: Đình Trân/TTXVN)
Gặp gỡ các cụ người cao tuổi tại lễ hội Bác Hồ với người cao tuổi nhân kỷ niệm Ngày quốc tế về Người cao tuổi 1/10 (2002). (Ảnh: Đình Trân/TTXVN)
Các bô lão dân quân phối hợp với bộ đội bắn máy Mỹ, làm nên chiến thắng Hàm Rồng, ngày 3 và 4/4/1965. (Ảnh: TTXVN)
Các bô lão dân quân phối hợp với bộ đội bắn máy Mỹ, làm nên chiến thắng Hàm Rồng, ngày 3 và 4/4/1965. (Ảnh: TTXVN)
Các cụ phụ lão huyện Văn Giang (Hưng Yên) tặng gậy Trường Sơn, chúc các chàng trai lên đường ra tiền tuyến, hưởng ứng phong trào Thanh niên Ba sẵn sàng (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Các cụ phụ lão huyện Văn Giang (Hưng Yên) tặng gậy Trường Sơn, chúc các chàng trai lên đường ra tiền tuyến, hưởng ứng phong trào Thanh niên Ba sẵn sàng (tháng 8/1964), sau khi Mỹ mở rộng đánh phá bằng không quân ra miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ người cao tuổi tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (2013). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ người cao tuổi tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (2013). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh tặng quà và thiếp mừng thọ 100 tuổi tới cụ Nguyễn Văn Y (ấp 6, xã Vị Tân). (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh tặng quà và thiếp mừng thọ 100 tuổi tới cụ Nguyễn Văn Y (ấp 6, xã Vị Tân). (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục