CEO Stephenson giải thích, rằng AT&T cần phải mua T-Mobile nhằm mở rộngmạng lưới viễn thông vốn đang ngày càng chật hẹp của họ.
Nếu kế hoạch này khôngthể thực hiện được, tình trạng cầu vượt cung sẽ dẫn tới những phát sinh chi phíđể phát triển hạ tầng cơ sở và dịch vụ, trong khi đó việc mua lại T-Mobile sẽgiúp giải quyết tất cả.
CEO của AT&T cũng cho rằng các nhà làm luật ở Mỹ đã không hiểu về chínhsách viễn thông đó. Ông Stephenson bày tỏ: “Họ đã không theo kịp sự thay đổi củanghành công nghiệp hiện nay.”
Gần đây, nhà mạng lớn thứ 2 nước Mỹ đã rút lại đơn đề nghị FCC thông quathương vụ mua lại T-Mobile USA của họ, và nói rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay củaAT&T là tập trung vào đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ đòi ngăn chặn vụ mua bán.
Dự kiến, sau khi thắng vụ kiện nói trên, AT&T sẽ tiếp tục gửi đơn đề nghịthông qua tới FCC./.