Không quân Anh mua động cơ máy bay Rolls-Royce

Anh đã dành hợp đồng cung cấp động cơ cho máy bay phản lực chiến đấu của Không quân Hoàng gia trong 10 năm, cho hãng Rolls-Royce.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 15/1 thông báo đã quyết định dành bản hợp đồng sản xuất động cơ máy bay chiến đấu trị giá 856 triệu bảng Anh (tương đương 1,4 tỷ USD) cho Rolls-Royce, hãng chế tạo động cơ nổi tiếng của Anh.

Thông báo trên nêu rõ hãng Rolls-Royce sẽ cung cấp động cơ EJ200 cho loại máy bay phản lực chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh trong thời hạn 10 năm theo bản hợp đồng được ký.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết bản hợp đồng này sẽ giúp hãng chế tạo động cơ Rolls-Royce duy trì được hơn 3.000 lao động tay nghề cao.

Theo Bộ trưởng phụ trách vấn đề hỗ trợ và trang thiết bị quốc phòng Anh, ông Quentin Davies, bản hợp đồng này sẽ đảm bảo loại máy bay phản lực chiến đấu Typhoon tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong các chiến dịch hành động, thể hiện khả năng phòng thủ trên không của Không quân Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục