Không quân Iran bắt đầu tập trận tại vùng Vịnh

Theo hãng tin Anh Reuters, ngày 22/6, lực lượng không quân Iran bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày tại vùng Vịnh và biển Oman nhằm nâng cao khả năng tác chiến và hỗ trợ chiến đấu.

Theo hãng tin Anh Reuters, ngày 22/6, lực lượng không quân Iran bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày tại vùng Vịnh và biển Oman nhằm nâng cao khả năng tác chiến và hỗ trợ chiến đấu.

Kế hoạch tiến hành cuộc tập trận này đã được quân đội Iran thông báo từ tháng trước.

Trang web của Đài Phát thanh Quốc gia Iran IRIB cho biết trong đợt tập trận lần này, các máy bay chiến đấu của Iran sẽ thực hiện những chuyến bay trên biển với cự ly xa, khoảng 3.600km, đồng thời tiến hành tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu từ máy bay chở nhiên liệu và giữa các máy bay chiến đấu.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu cũng sẽ thực hiện các chuyến bay ở tầm thấp tại khu vực vùng Vịnh và biển Oman.

Theo IRIB, ngoài mục đích tăng cường khả năng tác chiến và hỗ trợ chiến đấu cho các máy bay chiến đấu, cuộc tập trận lần này còn nhằm nâng cao năng lực của Không quân Iran trong việc sử dụng máy bay do thám để phát tín hiệu và phân tích các mối đe dọa.

Iran thường tiến hành các cuộc tập trận và thử nghiệm vũ khí nhằm thể hiện rõ quyết tâm đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ hay Israel, những nước cáo buộc Tehran phát triển vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục