Phủ Tổng thống Palestine đã lên án quyết định của Chính phủ Israel thu giữ 800ha đất của người Palestine nhằm cản trở việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập.
Tổng thống Mỹ Biden cam kết tiếp tục bảo đảm an ninh cho Israel và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Israel về các vấn đề khu vực, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.
Theo số liệu của tổ chức Peace Now, kể từ tháng 1 đến nay, hơn 13.000 nhà ở đã được cấp phép xây dựng tại các khu định cư Do Thái, nhiều hơn con số 4.427 nhà được cấp phép xây dựng trong cả năm 2022.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Jorda cho rằng toàn bộ chính sách định cư của Israel "phá hoại các nỗ lực đạt được hòa bình và cơ hội đối với giải pháp hai nhà nước trên cơ sở các nghị quyết quốc tế
Theo một quan chức cấp cao của Palestine, Tổng thống Abbas sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Ai Cập và Jordan trong chuyến thăm của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tới khu vực vào ngày 19/1 tới.
Theo Thủ tướng Palestine Ishtaye, tình hình thực tế đang ngày một xấu đi và giải pháp hai nhà nước sẽ không thể đạt được thông qua đàm phán do chính phủ Israel không muốn áp dụng giải pháp này.
Palestine cũng hối thúc Mỹ thực hiện "các bước đi thiết thực," chủ yếu là mở lại Lãnh sự quán Mỹ để giải quyết các vấn đề về người Palestine ở Đông Jerusalem.
Ngoại trưởng các nước châu Âu bày tỏ phản đối kế hoạch của Israel mở rộng khu định cư ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, nhấn mạnh kế hoạch này vi phạm luật pháp quốc tế.
Đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Joe Biden thể hiện quan điểm phản đối, sau 4 năm chính quyền của Tổng thống Donald Trump "bật đèn xanh" cho hoạt động trái phép này của Israel.
Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xây dựng các khu định cư Do Thái và ngừng trục xuất các gia đình người Palestine khỏi những khu vực của Đông Jerusalem.
Quyết định hỗ trợ đánh dấu sự chuyển biến trong chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khôi phục hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine so với người tiền nhiệm Donald Trump.
Việc Ngoại trưởng Pompeo thực hiện chuyến công du tới Trung Đông được coi là "nước cờ cuối" thể hiện quyết tâm tạo ra những điểm nhấn đáng chú ý trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump.
Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ, chuyến thăm của ông Pompeo đến Cao nguyên Golan là "vi phạm rõ ràng chủ quyền của Cộng hòa Arab Syria" và là hành động "cổ súy Israel tiếp tục cách tiếp cận thù địch".
Truyền thông Israel đưa tin ngày 19/11, ông Mike Pompeo đã trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm khu định cư Do Thái tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Theo thỏa thuận kinh tế năm 1995, Israel thay mặt Chính quyền Palestine thu một số loại thuế từ các nhà nhập khẩu Palestine bởi chính quyền Do Thái kiểm soát các cửa khẩu.
Phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rudeineh, nêu rõ Palestine chưa thay đổi lập trường về quan hệ với chính quyền hiện tại của Mỹ cũng như của Israel.
Israel đã chuyển thông điệp tới Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) rằng Israel không có kế hoạch sáp nhập Thung lũng Jordan, thay vào đó sẽ chỉ sáp nhập 2 hoặc 3 khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.
Quân đội Israel ngày 19/6 đã đặt các khối ximăng trên đường ở các ngôi làng Bờ Tây nối với tuyến đường cao tốc nhằm chặn hoàn toàn đường tiếp cận từ Bờ Tây tới Thung lũng Jordan.
Thủ tướng Netanyahu đưa ra các kịch bản khác nhau về sáp nhập ở khu Bờ Tây, từ áp đặt chủ quyền đối với tất cả các khu định cư tại Bờ Tây theo kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ tới sáp nhập hạn chế.