Tổng thống Palestine tìm kiếm sự ủng hộ của Ai Cập và Jordan

Theo một quan chức cấp cao của Palestine, Tổng thống Abbas sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Ai Cập và Jordan trong chuyến thăm của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tới khu vực vào ngày 19/1 tới.
Tổng thống Palestine tìm kiếm sự ủng hộ của Ai Cập và Jordan ảnh 1Công trình xây dựng khu định cư Givat Zeev của Israel ở Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tới thủ đô Cairo theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, nhằm thảo luận về tình hình ở Bờ Tây, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt gần đây của chính phủ Israel đối với chính quyền Palestine.

Tổng thống Abbas sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực với Tổng thống El-Sisi và Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein vào ngày 17/1. Đại sứ Palestine tại Cairo, Diab al-Louh, cho biết ba nhà lãnh đạo sẽ phối hợp các quan điểm liên quan tới những tiến triển khu vực với trọng tâm là diễn biến mới nhất ở Bờ Tây.

Các quan chức Palestine cho biết các nhà lãnh đạo Ai Cập, Jordan và Palestine ngày càng lo ngại về những diễn biến căng thẳng ở Bờ Tây, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt mà Israel đang áp đặt đối với chính quyền Palestine, cũng như các tuyên bố của chính phủ mới ở Israel liên quan đến việc mở rộng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Theo một quan chức cấp cao của Palestine, Tổng thống Abbas cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Ai Cập và Jordan trong chuyến thăm của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tới khu vực vào ngày 19/1 tới.

[Palestine chỉ trích các biện pháp trừng phạt trả đũa của Israel]

Khoảng 40 quốc gia thành viên Liên hợp quốc ngày 16/1 đã kêu gọi Israel dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Palestine. Trong tuyên bố với báo giới, các quốc gia này tái khẳng định “sự ủng hộ vững chắc” của họ đối với Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) và luật pháp quốc tế, bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của chính phủ Israel áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Palestine sau khi Palestine yêu cầu ICJ nêu quan điểm về hành vi của Israel đối với các vùng lãnh thổ thuộc Bờ Tây.

Các nước này cũng kêu gọi Israel hủy bỏ các biện pháp trừng phạt này. Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp về vấn đề Palestine vào ngày 18/1 tới.

Hồi đầu tháng này, Israel đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt đối với Palestine, trong đó có quyết định chuyển khoảng 139 triệu Shekel (hơn 39 triệu USD) từ tiền thuế của chính quyền Palestine được Israel thu hộ cho gia đình các nạn nhân bị các tay súng Palestine tấn công.

Bước đi này được cho là nhằm mục đích đáp trả việc Palestine yêu cầu ICJ nêu quan điểm về hành vi chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ thuộc Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục