Israel phê duyệt xây dựng thêm hàng nghìn nhà định cư tại Bờ Tây

Theo số liệu của tổ chức Peace Now, kể từ tháng 1 đến nay, hơn 13.000 nhà ở đã được cấp phép xây dựng tại các khu định cư Do Thái, nhiều hơn con số 4.427 nhà được cấp phép xây dựng trong cả năm 2022.
Israel phê duyệt xây dựng thêm hàng nghìn nhà định cư tại Bờ Tây ảnh 1Khu định cư Do Thái Har Homa trên đồi Jebel Abu Ghneim, phía Đông Jerusalem ngày 2/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/6, Israel đã phê duyệt các kế hoạch xây dựng thêm hàng nghìn nhà ở mới tại các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Theo báo Ha'aretz, Hội đồng Quy hoạch của Israel phụ trách hoạt động xây dựng ở Bờ Tây đã cấp phép xây thêm 5.623 nhà ở mới tại một số khu định cư, trong đó có 1.057 nhà tại Eli, nơi tuần trước xảy ra vụ 2 tay súng Palestine nã súng làm 4 người Israel thiệt mạng.

Trong một thông cáo báo chí, tổ chức Peace Now theo dõi hoạt động định cư của Israel cho biết với quyết định trên, năm 2023 ghi nhận số nhà ở được phê duyệt xây mới nhiều nhất.

Theo số liệu chính thức, kể từ tháng 1 đến nay, hơn 13.000 nhà ở đã được cấp phép xây dựng tại các khu định cư, nhiều hơn con số 4.427 nhà ở được cấp phép xây dựng trong cả năm 2022.

Giới quan sát nhận định động thái nói trên có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa Israel và Palestine.

Các khu định cư nằm ở khu Bờ Tây bị Israel chiếm đóng trong cuộc Chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Người Palestine và phần lớn cộng đồng thế giới coi việc mở rộng các khu định cư là một trở ngại lớn đối với việc kiến tạo hòa bình giữa Israel và Palestine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 26/6 đã bày tỏ quan ngại "sâu sắc" về động thái mới của chính quyền Israel.

Phát biểu với báo giới, ông Miller cho biết giới chức Mỹ đã tỏ rõ quan điểm phản đối các động thái của Israel xúc tiến xây dựng các khu định cư.

Ông Miller nhấn mạnh Washington cho rằng các khu định cư này là trở ngại đối với giải pháp hai nhà nước trong vấn đề Israel-Palestine.

[Đụng độ giữa người Palestine với người Do Thái định cư ở Bờ Tây]

Vòng đàm phán hòa bình gần đây nhất giữa Israel và Palestine đã đình trệ từ tháng 3/2014 do những mâu thuẫn sâu sắc về hoạt động xây nhà định cư của Israel cũng như các vấn đề an ninh và biên giới.

Cùng ngày 26/6, một người phát ngôn của chính quyền Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh nhấn mạnh việc thành lập nhà nước Palestine độc lập là giải pháp duy nhất để đạt được an ninh và ổn định ở Trung Đông.

Tuyên bố này nhằm đáp lại phát biểu trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel phải ngăn chặn khát vọng thành lập một nhà nước độc lập của người Palestine.

Ông Abu Rudeineh khẳng định "nhà nước Palestine đang tồn tại, được hơn 140 quốc gia công nhận và chỉ cần sự chiếm đóng chấm dứt để hiện thực hóa nền độc lập".

Tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine đã có dấu hiệu bùng phát trở lại thời gian gần đây.

Theo thống kê của hãng tin AFP, kể từ đầu năm đến nay, hơn 200 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến xung đột giữa Israel và Palestine, trong đó đa số là người Palestine.

Đụng độ bạo lực tại Bờ Tây trong tuần qua đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án tất cả những hành động bạo lực nhằm vào dân thường, đồng thời cảnh báo tình trạng bạo lực mới bùng phát tại Bờ Tây có thể khiến vòng xoáy bạo lực ở đây vượt tầm kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục