Khủng hoảng nợ Eurozone đe dọa kinh tế toàn cầu

Vào thời điểm hiện tại, cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng euro (Eurozone) là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu.
Vào thời điểm hiện tại, cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng euro (Eurozone)là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Đây là nhận định đưa ratrong bản báo cáo của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) công bố ngày28/11.

Theo OECD, châu Âu hiện là "mắt xích" yếu nhất trong nền kinh tế toàn cầu, vốnđang phải trải qua thời kỳ hết sức khó khăn.

Để giảm thiểu nguy cơ rơi vào vòng xoáy suy thoái, các nhà lãnh đạo châu Âu cầnphải nhanh chóng tăng vốn cho Quỹ bình ổn tài chính lên khoảng 3.000 tỷ euro vàtiến hành tái cấu trúc nền kinh tế ở cấp quốc gia.

Ông Pier Carlo Padoan, nhà kinh tế trưởng của OECD, cảnh báo nếu không cung cấpnguồn “hỏa lực đủ mạnh và đáng tin cậy” để ngăn chặn việc bán ra trong thịtrường trái phiếu chính phủ ở Eurozone, thì khu vực sẽ phải đối mặt với nguy cơsuy thoái nghiêm trọng.

OECD đã giảm mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 đối với 34 nước thành viêncủa tổ chức này từ 2,3% trước đó xuống còn 1,6%. Trong đó, riêng khu vực châuÂu, mức dự báo giảm từ 2,0% xuống chỉ còn 0,2%, Mỹ - nền kinh tế số một thếgiới, chỉ đạt mức tăng trưởng 2% trong năm 2012, thấp hơn nhiều so với mức 3,1%mà tổ chức này đưa ra trước đó, trong khi Nhật Bản được dự báo sẽ đạt được mứctăng trưởng 2% trong năm tới.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu đangngày càng trở nên tồi tệ, cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Moody's vừa cảnh báochỉ số tín dụng quốc gia của tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU)đang bị đe dọa.

Trong một thông cáo “bình luận đặc biệt” về vấn đề trên, Moody's nhấn mạnh: "Nếukhông có các chính sách bình ổn thị trường trong ngắn hạn, rủi ro về tín dụng sẽngày càng tăng cao."

Theo Moody's, bất ổn chính trị tại Hy Lạp và Italy cũng như viễn cảnh kinh tế uám bao phủ Eurozone đã làm gia tăng nguy cơ "về một kịch bản còn bi đát hơn" và"nguy cơ vỡ nợ hàng loạt ở các nước khu vực đã không còn xa vời."

Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha đều đã bị hạ mức xếp hạng tín dụng. Tây Ban Nha vàItaly hiện đang trong giai đoạn chờ kết quả kiểm toán của các chuyên gia kiểmtoán quốc tế.

Trước đó, Pháp cũng đã phải tuyên bố mạnh tay cắt giảm ngân sách, do Moody’scảnh báo nước này có thể không duy trì được điểm tín nhiệm AAA.

Theo Moody’s, nguy cơ bị hạ điểm tín nhiệm giờ đây đã không loại trừ bất kể quốcgia châu Âu nào, kể cả những nước được coi là vững chắc như Hà Lan, Áo, Phần Lanvà thậm chí cả Pháp và Đức.

Theo thẩm định của Moody’s, nhìn tổng thể, Khu vực đồng tiền chung châu Âu cósức mạnh kinh tế và tài chính khổng lồ, nhưng sự yếu kém của các định chế tiếptục ngăn cản việc tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng và tác động đến mứcđiểm tín nhiệm của các nước. Ngoài ra, sự thiếu vắng các biện pháp chính trịgiúp ổn định các thị trường, mức độ rủi ro tín dụng của các nước châu Âu sẽ tiếptục gia tăng. Thách thức đối với các nước khu vực lúc này chính là phải xây dựngđược một chiến lược đáng tin cậy giải quyết khủng hoảng cho các thị trường.

Ngày 28/11, nhật báo La Croix (Chữ thập) cho rằng chiến lược nói trên phải đápứng được năm điều kiện trước hết, các nước Khu vực đồng euro cần có sự ổn địnhnhất định về chính trị. Dư luận khu vực hy vọng sau khi có chính phủ mới vớinhững người đứng đầu là các nhà kỹ trị hoặc theo chủ nghĩa dân túy, Hy Lạp,Italy và Tây Ban Nha sẽ có điều kiện để thực thi hàng loạt chương trình "thắtlưng buộc bụng" trong một thời gian dài.

Thứ hai, các chính phủ phải ưu tiên giảm nợ công, giảm chi tiêu. Thứ ba, cácnước này phải tăng trưởng trở lại, bởi chỉ riêng các biện pháp khắc khổ sẽ khôngđủ để vực dậy các nước đang trong tình trạng kinh tế bấp bênh, trước hết là HyLạp, Italy và Tây Ban Nha.

Thứ tư, quản lý tốt đồng euro. Phải gia tăng sức ép để Ngân hàng trung ương châuÂu (ECB) đóng vai trò của một "nhà cho vay cuối cùng" và vì vậy, ECB sẽ tìm cáchmua không hạn chế trái phiếu của các nước đang rơi vào tình trạng bấp bênh đểngăn chặn sự gia tăng lãi suất vay mượn. Nếu Tây Ban Nha hoặc Italy sụp đổ, Quỹbình ổn tài chính châu Âu sẽ không đủ khả năng giải quyết. Nếu ECB từ chối canthiệp, các nước sẽ rơi vào rối loạn, đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của đồngeuro.

Thứ năm, cần phát hành trái phiếu châu Âu thay thế một phần hoặc toàn bộ cáckhoản vay mượn của nhiều nước. Đây là đề xuất được Ủy ban châu Âu ủng hộ, tuynhiên đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của Đức với ý kiến cho rằng "châu Âuthường bị các lực ly tâm chi phối" và Hy Lạp có thể quyết định rút khỏi Eurozonesau khi phá sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục