Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố tình trạng lãnh thổ và các bảo đảm an ninh cho Kiev là 2 vấn đề then chốt cần phải được giải quyết để đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Theo Văn phòng Đối ngoại Liên bang Đức, Liên bang Nga đã phê duyệt việc Đức bổ nhiệm ông Alexander Graf Lambsdorff, 56 tuổi, thuộc đảng Dân chủ Tự do (FDP), làm Đại sứ tiếp theo của Đức tại Nga.
Tại cuộc họp, các quan chức G7 sẽ thảo luận các vấn đề cơ bản liên quan đến nền kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng, lạm phát và cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Trung Quốc hối thúc các bên ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình, cũng như kiềm chế, tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng, ngăn chặn cuộc khủng hoảng tại Ukraine vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đề xuất của Trung Quốc nêu rõ các bên trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine cần tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế đã được công nhận, trong đó có các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong ngày 27/10, trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Italy đã thực hiện các giao dịch mới để tăng nguồn cung, từ Algeria đến Azerbaijan và đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo, điều cần thiết để giảm thiểu tính dễ bị tổn thương về năng lượng.
Tất cả các lĩnh vực mà quỹ đầu tư đều lãi âm trong nửa đầu năm, ngoại trừ lĩnh vực năng lượng với lợi nhuận tăng 13% do giá cả tăng cao trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine.
Ủy ban châu Âu (EC) dự báo lạm phát của Eurozone sẽ đạt đỉnh ở mức 7,6% trong năm nay, thậm chí có thể tăng cao hơn nếu giá khí đốt tiếp tục tăng và đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.
Phía Mỹ kỳ vọng cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc có thể tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, đồng thời góp phần ổn định mối quan hệ Mỹ-Trung trong thời gian tới.
Nhà đàm phán hạt nhân Iran cho biết các nước phương Tây muốn hoàn tất thỏa thuận nhưng để làm vậy thì họ sẽ phải chấp nhận những điều kiện và yêu cầu của Iran.
Hội kiến Nhà vua Jordan, Thái tử Saudi Arabia bày tỏ mong muốn tham gia tích cực vào "những cơ hội lớn" tại Jordan, đồng thời cho rằng những khoản đầu tư như vậy sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước.
Hungary không chỉ cho phép sử dụng lãnh thổ nước này, mà còn tạo điều kiện cho việc chuyển thực phẩm từ Ukraine đến nhiều khu vực trên thế giới, trong đó chủ yếu là Bắc Phi hoặc Trung Đông.
Ủy ban châu Âu (EC) cho biết kể từ cuối tháng 2 vừa qua, Brussels đã phân bổ hơn 4 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine, bộ máy nhà nước, cũng như cho các mục đích nhân đạo tại nước này.
Quỹ đầu cơ Pershing Square Capital Management của tỷ phú Ackman bất ngờ quay đầu, bán 3,1 triệu cổ phiếu Netflix mà quỹ mua cách đây ba tháng sau khi cổ phiếu công ty giảm còn 226,19 USD/cổ phiếu.
IMF dự báo Tổng sản phẩm quốc nội của Nga sẽ giảm 8,5% trong năm nay, dự kiến giảm thêm 2,3% trong năm 2023 và có thể giảm tới 17% nếu phương Tây áp lệnh trừng phạt xuất khẩu năng lượng của Nga.
Trong số các công ty sử dụng năng lượng lớn ở Hà Lan, công ty Tata Steel đã ngừng sử dụng than đá của Nga, trong khi công ty Shell, vận hành nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Âu, đã ngừng mua dầu của Nga.
Liên hợp quốc hy vọng nghị quyết thứ hai, cùng với nghị quyết thứ nhất thông qua hôm 2/3, sẽ tác động tích cực thúc đẩy các bên đối thoại và sớm tiến tới đạt được giải pháp hòa bình cho Ukraine.