Iran: Phương Tây muốn sớm hoàn tất thỏa thuận hạt nhân

Nhà đàm phán hạt nhân Iran cho biết các nước phương Tây muốn hoàn tất thỏa thuận nhưng để làm vậy thì họ sẽ phải chấp nhận những điều kiện và yêu cầu của Iran.
Iran: Phương Tây muốn sớm hoàn tất thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Đặc phái viên EU Enrique Mora (trái) và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Bagheri Kani tại cuộc gặp ở Doha, Qatar, ngày 28/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà đàm phán hạt nhân Iran Mohammad Marandi ngày 4/7 cho rằng Mỹ và các nước châu Âu đang có nhu cầu về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran do họ đang chịu áp lực lớn từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ông Marandi nhận định: "Người Mỹ và châu Âu đang chịu nhiều áp lực từ dịch COVID-19, cũng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine, do đó người Mỹ cần một thỏa thuận."

Quan chức Iran còn cho biết thêm các nước phương Tây muốn hoàn tất thỏa thuận nhưng để làm vậy thì họ sẽ phải chấp nhận những điều kiện và yêu cầu của Iran.

Vòng đàm phán mới nhất tại Doha (Qatar) bao gồm các vấn đề như Mỹ phải bảo đảm thực thi nghĩa vụ theo thỏa thuận mới và dỡ bỏ các lệnh cấm vận chống Tehran.

Ngày 1/7, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran có thể thành công nếu Mỹ đưa ra những đảm bảo lâu dài cho các lợi ích kinh tế của Tehran.

Ông Amir-Abdollahian đưa ra các phát biểu trên sau các cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài hai ngày giữa Iran và Mỹ tại thủ đô Doha của Qatar hồi đầu tuần này.

[Iran gợi ý Mỹ cách phá thế bế tắc trong đàm phán hạt nhân]

Hai bên kết thúc đàm phán mà không đạt được thỏa thuận nào nhằm giải quyết những khác biệt còn tồn tại, giữa lúc cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được biết đến là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015, theo đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington ra khỏi JCPOA vào tháng 5/2018 và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Iran, khiến Tehran từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán hạt nhân Iran bắt đầu vào tháng 4/2021 tại thủ đô Vienna của Áo, nhưng đã bị đình chỉ vào tháng 3/2022 do những bất đồng chính trị giữa Tehran và Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.