Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản dạng chuỗi liên hoàn gồm 12 di tích, cụm di tích thuộc 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng, với diện tích 525,75ha.
Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 10-13/3/2025 (tức 10-14/2 âm lịch), gắn với sự kiện công bố quyết định công nhận bộ tượng Tam tổ Trúc Lâm tại chùa là Bảo vật Quốc gia.
Với các giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc trải dài qua 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương là di sản mang tầm vóc quốc tế.
Trải qua hơn 700 năm, chùa Vĩnh Nghiêm vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn, trở thành chốn văn hóa tâm linh linh thiêng ở Bắc Giang cho du khách thập phương tham quan, chiêm bái.
Hội Vật cầu nước làng Vân - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - mang ý nghĩa mừng chiến thắng, đồng thời thể hiện khát vọng của cư dân trồng lúa nước, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
Vào ngày 11, 12 tháng 2 Âm lịch hàng năm, tại thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, nhân dân trong thôn lại tổ chức Lễ tế lợn đen nhằm tưởng nhớ người có công với dân làng.
Tối 15/3, tại Bắc Giang, Đội kỵ binh của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động có màn biểu diễn đặc sắc tại Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế.
Lễ hội Xuân Tây Yên Tử đã lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử gắn với “Con đường Hoằng dương Phật pháp” của Tam Tổ Trúc Lâm đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Lễ mở cửa rừng ở Bắc Giang không chỉ nhằm tạ ơn thần rừng đã mang nguồn nước, sản vật cho người dân mà còn nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về việc bảo vệ rừng.
Lễ hội mừng chiến thắng Xương Giang, Bắc Giang được tổ chức từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng, trở thành một lễ hội lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân cả vùng quanh thành Xương Giang.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đã trao chứng nhận Lễ hội Xương Giang là Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia cho cán bộ và nhân dân Bắc Giang.
Với những giá trị lịch sử-văn hóa và những hiện vật quý được lưu giữ tại chùa, Chùa Bổ Đà được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia năm 1992 và Di tích Quốc gia Đặc biệt năm 2016.
Chương trình du lịch Lục Ngạn mùa vải chín được kỳ vọng vừa thu hút khách du lịch đến với tỉnh Bắc Giang vừa góp phần quảng bá trái vải thiều, đưa thương hiệu vải thiều bay xa.
Bắc Giang tích cực mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư có tiềm năng để đầu tư các dự án lớn, xây dựng các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại cao cấp; các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
Tuyến du lịch văn hóa Hà Nội-Bắc Giang gồm các tour du lịch trong ngày, 2 ngày 1 đêm, xuất phát từ Hà Nội và điểm đến là các di tích văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề… tại Bắc Giang.
Ngày hội Văn hóa-Thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn được phục dựng tổ chức từ năm 1996, dựa trên nguyên gốc của phiên chợ Chũ xưa, diễn ra vào ngày 18/2 âm lịch hằng năm.
Ngày 6/3, tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà và Liên hoan dân ca Quan họ huyện Việt Yên năm 2023. Lễ hội diễn ra từ ngày 6-9/3 (tức ngày 15-18/2 âm lịch).
Điểm nhấn của sự kiện là lễ rước bộ Mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, Tây Yên Tử với đoàn rước dài 70km, gồm 108 xe ôtô được trang trí theo nghi thức Phật giáo.
Thời gian này, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) như được thay “áo mới” với màu vàng óng của cam, bưởi đang độ chín nên thu hút hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước về đây chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm, khám phá mới về mảnh đất được mệnh danh là "điểm đến bốn mùa" của tỉnh Bắc Giang.
Sáng 4/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân của 11 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có di sản Then tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch các tỉnh có di sản Then năm 2022.
Lễ hội là nét tín ngưỡng thờ Thần Mặt Trời của người dân thời xưa, mang đặc trưng của văn hóa lúa nước, thể hiện niềm khao khát của cư dân nông nghiệp.
8 địa điểm thuộc ATK II được xếp hạng di tích quốc gia gồm: Đền Soi, nhà cụ Ngô Văn Thấu, nhà ông Ngô Văn Chế, nhà ông Ngô Văn Đông, Đình chợ Vân, Đình Vân Xuyên, Đình Xuân Biều và chùa Y Sơn.
Tỉnh Bắc Giang chủ trương mở rộng phát triển không gian du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao giải trí ngoài trời gắn với các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử đặc sắc của tỉnh.
Lăng đá Bầu nằm ở xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, là nơi lưu giữ thi hài Quận công Ngô Đình Hoành, một vị quan võ dưới Triều Lê (Lê Thần Tông-Lê Duy Kỳ).
Chuẩn bị cho việc mở cửa hoạt động đón khách du lịch, Bắc Giang tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch; xây dựng các tour du lịch ngắn ngày.
Mỗi độ tháng Ba về, cũng là mùa hoa gạo bắt đầu nở rộ, cây gạo song sinh ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lại tấp nập du khách thập phương đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Quảng Ninh, Hải Dương và Bắc Giang sẽ phối hợp hoàn thiện hồ sơ lần 2 đề cử trình UNESCO thẩm định trước ngày 30/9 và hoàn thiện hồ sơ đề cử chính thức trình lên UNESCO trước ngày 31/12.
Bắc Giang tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 298/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 112 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025
Khách du lịch đến Bắc Giang cần tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ.