Kiên Giang: Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 39 hài cốt liệt sỹ

Ngày 1/2, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Kiên Giang, chính quyền tỉnh trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 39 hài cốt liệt sỹ thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 20, Sư đoàn 338 hy sinh năm 1971.
Kiên Giang: Tổ chức Lễ truy điệu, an táng 39 hài cốt liệt sỹ ảnh 1Quang cảnh lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Ngày 1/2, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Kiên Giang, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 39 hài cốt liệt sỹ thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 20, Sư đoàn 338 hy sinh tại Kênh Xáng (còn gọi là khu Tràm Dưỡng), xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất vào năm 1971.

Những năm kháng chiến, theo lời kêu gọi của Đảng, hàng nghìn học sinh, sinh viên đã đăng ký lên đường nhập ngũ, trong số đó có học sinh Trường Trung học 1, Bưu điện Truyền thanh Trung ương được biên chế thuộc đơn vị Đại đội 4, Tiểu đoàn 20, Sư đoàn 338. Khi hành quân vào chiến trường miền Nam (Tây Nam Bộ), đơn vị được đổi tên thành đường dây T70 thuộc Quân Khu 9.

Khoảng tháng 5/1971, khi đơn vị di chuyển đến địa bàn Kênh Xáng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang), đơn vị bị lộ, địch bao vây, đánh ác liệt, lực lượng của địch và ta không tương xứng, đơn vị đã anh dũng chiến đấu và 39 đồng chí hy sinh.

Đọc điếu văn truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình xúc động: Xin cám ơn những người mẹ, người cha đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và hiến dâng cho Tổ quốc những người con thân yêu của mình; đã vượt lên trên tất cả sự mất mát, hy sinh thầm lặng, hơn ai hết, dân tộc Việt Nam càng hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục