Kiên Giang: Xóa tụ điểm đánh bạc, phát hiện 5 ca nhiễm SARS-CoV-2

Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài ngầu hầm 5 lá ăn tiền; đáng lo là trong đó test nhanh có 5 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Kiên Giang: Xóa tụ điểm đánh bạc, phát hiện 5 ca nhiễm SARS-CoV-2 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Liên quan đến việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc ăn tiền xảy ra tại xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, sáng 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng có liên quan.

Trước đó, vào chiều 8/12, tại tổ 2, ấp Sóc Cung, xã Phi Thông, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Rạch Giá đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc với hình thức chơi bài ngầu hầm 5 lá ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 22 người (trong đó 12 phụ nữ), 6 bộ bài tây, gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

[Khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây đánh bạc quy mô lớn]

Tụ điểm đánh bạc này do Danh Xăng, ngụ ấp Sóc Cung, xã Phi Thông, đứng ra tổ chức và thu tiền xâu mỗi ván bài từ 50.000-100.000 đồng, các con bạc ăn thua với nhau mỗi ván bài từ 400.000-700.000 đồng. Điều đáng lo nhất là sau khi bị bắt giữ qua xét nghiệm nhanh trong tổng số 22 người đã có 5 người cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện Công an thành phố Rạch Giá đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Danh Xăng, Danh Thị Lệ Thủy, Danh Thị Mỹ và Lương Thị Oanh, cùng ngụ xã Phi Thông, về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tiếp tục củng có hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục