Kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam

Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) có kế hoạch tham gia tổ chức Tòa án lương tri quốc tế tại Paris để xét xử hành vi sử dụng chất độc da cam của Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam.

Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) có kế hoạch tham gia tổ chức Tòa án lương tri quốc tế tại Paris để xét xử hành vi sử dụng chất độc da cam của Mỹ trong chiến tranh tại Việt Nam.

Kế hoạch này sẽ được thực hiện với sự phối hợp của Hội Luật gia dân chủ quốc tế, Hội đồng Hòa bình thế giới.

Đây là một trong những hoạt động tiếp tục cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam, được khởi xướng ngay sau khi VAVA thành lập, năm 2004.

Cùng với đó, VAVA cũng có chủ trương tiếp tục mở rộng kêu gọi sự ủng hộ của dư luận quốc tế nhằm thúc đẩy vụ kiện, thu thập tư liệu, tổng hợp kết luận của các nhà khoa học quốc tế và trong nước về hậu quả của chất độc da cam.

Vụ kiện các công ty hóa chất chất của Mỹ sản xuất ra chất độc da cam/điôxin để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, hiện đang được đưa lên tòa án Tối cao Mỹ, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức, cá nhân và góp phần hình thành một phong trào phối hợp đấu tranh của nạn nhân tại nhiều nước trên thế giới đòi Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam.

Theo nhận định của VAVA, cuộc đấu tranh trực diện về mặt pháp lý tại tòa kết hợp với cuộc đấu tranh ngoài tòa, thông qua việc cử các đoàn nạn nhân Việt Nam đi Mỹ vận động dư luận và dự phiên tranh tụng tại tòa Sơ thẩm (tháng 2/2005) và tòa Phúc thẩm (6/2007), với sự ủng hộ của nhiều tổ chức và cá nhân ở Mỹ, đã tạo được bước chuyển biến về nhận thức và làm thức tỉnh lương tri nhân dân Mỹ.

Cũng đã có trên 13 triệu chữ ký của người dân trong và ngoài nước được thu thập qua phong trào ký tên ủng hộ vụ kiện do VAVA phát động và qua trang web do Tổng thư ký Hội Hữu nghị Anh-Việt Len Aldis khởi xướng.

VAVA cũng đã tổ chức một số hội nghị quốc tế về chất độc da cam tại Việt Nam và tham dự nhiều hội nghị quốc tế ở Pháp, Brasil, Nhật Bản, Hàn Quốc. Phát biểu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế tại những hội nghị này đã gây được sự chú ý, ủng hộ của dư luận trong vụ kiện.

Vụ kiện và áp lực của công luận bước đầu đã có tác động đến thái độ và hành động của ngành hành pháp và lập pháp Mỹ, thể hiện ở những động thái gần đây của cơ quan Chính phủ và Quốc hội Mỹ trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam, mặc dù còn rất hạn chế.

Bên cạnh việc theo đuổi vụ kiện này, VAVA còn có nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trong nước. Sau 5 năm thành lập, Hội quyên góp được trên 86 tỷ đồng, trong đó 13 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, ủng hộ các nạn nhân. Với số tiền này, Hội đã giúp xây mới và sửa chữa gần 1.900 căn nhà cho các nạn nhân, hỗ trợ sản xuất, chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho hàng trăm ngàn nạn nhân.

Ngày 27/1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch VAVA Nguyễn Trọng Nhân cho biết, Hội sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai vào ngày 3/12 tới để tổng kết hoạt động trong 5 năm qua và hoạch định phương hướng hoạt động thời gian tới.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 4,8 triệu người phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân./.

(Hồng Hạnh/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục