Kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022

Trong số các thị trường chính, xuất khẩu sang Mỹ giảm 3,9% so với một năm trước đó và xuất khẩu sang Đông Nam Á giảm 19,0%.
Kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022 ảnh 1Gạo được bày bán tại một siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan công bố ngày 24/1 cho biết kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 12/2022, với mức giảm 14,6% so với một năm trước đó do tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Tuy vậy, trong cả năm 2022, giá trị xuất khẩu của Thái Lan vẫn đạt mức cao kỷ lục 287 tỷ USD, tăng trưởng 5,5%.

Trong số các thị trường chính trong tháng 12, xuất khẩu sang Mỹ giảm 3,9% so với một năm trước đó trong khi xuất khẩu sang Đông Nam Á giảm 19,0%.

[Thái Lan thông qua ngân sách hơn 100 tỷ USD cho tài khóa 2024]

Bộ này cho biết xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 20,8% so với một năm trước đó.

Trong tháng 12, giá trị nhập khẩu của Thái Lan giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021, so với mức dự báo giảm 8%. Nhiều hàng nhập khẩu sẽ được sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu trở lại.

Cũng trong tháng cuối cùng của năm 2022, Thái Lan ghi nhận mức thâm hụt thương mại là 1,03 tỷ USD, thấp hơn so với mức dự báo 1,06 tỷ USD trước đó. Tính chung cả năm, nhập khẩu tăng 13,6%, với mức nhập siêu 16,1 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.