Theo số liệu vừa công bố của Cục thống kê Australia (ABS), GDP trong quýI/2012 của nước này tăng 1,3% so với quý trước đó và tăng 4,3% so với cùng kỳnăm 2011, trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng phục hồi và hoạt động đầu tư của cácdoanh nghiệp bùng nổ. Mức tăng này vượt xa các con số dự báo (tương ứng là 0,7%và 3,4%) được đưa ra trước đó.
Bộ trưởng Ngân khố Australia Wayne Swan nhận định đây là "bằng chứng hùng hồn"cho thấy sức mạnh của kinh tế Australia, với nhịp độ tăng trưởng hàng năm mạnhnhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hơn bốn năm trước.
Kết quả đángghi nhận này một lần nữa xác nhận vị trí của Australia là một trong những nềnkinh tế mạnh nhất thế giới, với mức tăng trong quý I/2012 cao hơn các nền kinhtế tiên tiến nhất.
Mới đây, Ngân hàng trung ương Australia (RBA) đã hạ lãi suất xuống 3,5% nhằmkhuyến khích các lĩnh vực ngoài ngành khai mỏ đang gặp khó khăn trong bối cảnh"cơn bão nợ" của châu Âu ngày một mạnh hơn.
Hoạt động đầu tư doanh nghiệp được "nâng đỡ" bởi sức tăng vũ bão của ngành xâydựng. Theo ABS, ngành khai mỏ tiếp tục hỗ trợ sức phát triển của quốc gia giàutài nguyên này, với mức tăng trưởng 2,3% trong quý I/2012 và đóng góp 0,2% choGDP.
Trong khi đó, cũng trong quý Một vừa qua, xuất khẩu của Australia giảm1,3% do bị áp lực từ nhiều nhân tố: Đó là bão lốc ảnh hưởng tới xuất khẩu quặngsắt ở bờ biển phía Tây, môi trường kinh tế thế giới yếu đi và đồng AUD lên giá.
Thông tin về tăng trưởng của kinh tế Australia đã khiến đồng AUD lên giá, đượcgiao dịch ở mức 98,28 xu Mỹ/AUD, so với 97,76 xu Mỹ/AUD trước đó.Chính phủ Australia dự báo tăng trưởng kinh tế nước này ước đạt 3,25% năm2012-13 và khoảng 3%/năm trong ba năm sau đó. Còn RBA cho rằng mức tăng sẽ daođộng trong khoảng 2,5-3,5%./.
Hương Giang (TTXVN)