Kinh tế Đức được dự báo sẽ tăng trưởng 0,3% trong năm 2023

Theo chuyên gia Timo Wollmershäuser từ Viện Ifo, suy thoái kinh tế Đức trong nửa mùa Đông năm 2022-2023 sẽ ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại hồi cuối năm ngoái.
Kinh tế Đức được dự báo sẽ tăng trưởng 0,3% trong năm 2023 ảnh 1Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bất chấp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nền kinh tế Đức vẫn đang có nhiều tín hiệu khả quan và được dự báo sẽ tăng trưởng nhẹ trong năm 2023.

Phóng viên TTXVN tại Đức cho biết trong dự báo được công bố ngày 5/4, các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu nước này cho rằng nền kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0,3% trong năm 2023.

Dự báo được đưa ra từ một nghiên cứu chung của Viện Ifo, Viện nghiên cứu kinh tế Leibniz, Viện kinh tế thế giới Kiel và Viện nghiên cứu kinh tế RWI.

Trước đó, trong dự báo hồi cuối năm 2022, các viện nghiên cứu này cho rằng nền kinh tế Đức sẽ suy thoái ở mức âm 0,4% trong năm 2023. Còn trong báo cáo kinh tế hàng năm công bố hồi tháng Một năm nay, Chính phủ Đức dự báo mức tăng trưởng của nền kinh tế nước này trong năm 2023 là 0,2%.

[Đức: Triển vọng kinh tế sáng hơn nhưng chưa hết u ám]

Theo chuyên gia Timo Wollmershäuser từ Viện Ifo, suy thoái kinh tế Đức trong nửa mùa Đông năm 2022-2023 sẽ ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại hồi cuối năm ngoái.

Yếu tố quyết định là sự suy giảm sức mua đã bớt trầm trọng hơn dự báo do giá năng lượng hiện tại đã giảm đáng kể. Điều này tác động tốt đến tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Tuy nhiên, chuyên gia Timo Wollmershäuser cũng cho biết tỷ lệ lạm phát sẽ chỉ giảm dần từ mức 6,9% năm ngoái xuống 6,0% trong năm nay. Nguyên nhân là do các biện pháp cứu trợ của Chính phủ Đức và đợt tăng lương vừa qua đã thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng ở trong nước và giữ lạm phát ở mức cao.

Áp lực từ các biện pháp này sẽ chỉ giảm bớt từ năm 2024 tới và tỷ lệ lạm phát khi đó được dự báo sẽ giảm xuống còn 2,4%, đồng thời Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sẽ tăng mạnh trở lại, ở mức 1,5%.

Về thị trường lao động, các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức dự báo số người có việc làm sẽ tăng từ 45,6 triệu vào năm 2022 lên 45,9 triệu năm 2023 và 46,0 triệu năm 2024.

Số người thất nghiệp trong năm nay sẽ tạm thời tăng từ 2,42 triệu lên 2,48 triệu, vì những người tị nạn từ Ukraine khó có thể tìm được việc làm ngay lập tức. Tuy nhiên, trong năm tới, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm xuống còn 2,41 triệu người.

Về thâm hụt ngân sách quốc gia, các viện nghiên cứu cho rằng trong năm nay, thâm hụt ngân sách của Đức sẽ giảm nhẹ xuống còn 2,2% GDP danh nghĩa, vì hiện tại chính phủ vẫn cần mở rộng các khoản chi tiêu ngân sách. Chỉ tới năm 2024, thâm hụt ngân sách mới có thể giảm xuống còn 0,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục