Bộ Lao động Mỹ ngày 18/6 thông báo chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 5/2013 tăng0,1% sau hai tháng giảm liên tiếp, trong khi chỉ số giá cơ bản (không tính chiphí thực phẩm và năng lượng), tăng 0,2%.
Trong 12 tháng tính đến tháng 5/2013, chỉ số cơ bản này tăng 1,7%, cao hơnđôi chút so với mức tăng trong tháng 4/2013. Lâu nay Cục D ự trữ liên bang Mỹ(FED) vẫn theo sát biến động của chỉ số giá cơ bản bởi nó ít biến động hơn vàbiểu thị xu hướng biến động giá chính xác hơn so với chỉ số giá tiêu dùng thôngthường.
Mặc dù vẫn dưới mức mục tiêu 2% mà FED đã đề ra song số liệu về lạm phát cơ bảntrong 12 tháng nói trên đã tạm làm yên lòng các các nhà hoạch chính sách củaFED, vốn lo ngại kinh tế Mỹ có thể đứng trước nguy cơ giảm phát, với hệ quả làgiá và lương giảm mạnh theo hình xoắn ốc. Việc dẹp bỏ được nguy cơ này có thểkhiến cho FED thoải mái hơn trong việc giảm dần quy mô chương trình mua tráiphiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng hiện nay.
Cùng ngày 18/6, Bộ Thương mại Mỹ cho hay các công ty xây dựng Mỹ bắt tay xâydựng nhà ở trong tháng 5/2013, đồng thời số đơn mà họ nộp để xin cấp giấy phépxây dựng nhà ở biệt lập - hiện chi phối gần 2/3 thị trường nhà ở nước này - tăngở mức nhanh nhất trong 5 năm trở lại đây là 1,3%.
Trong tháng 5/2013, số nhà ở được khởi công xây dựng nhìn chung tăng 6,8% lênmức hàng năm điều chỉnh theo mùa là 914.000 căn, cải thiện đáng kể so với mứcgiảm 14,8% trong tháng 4/2013. Số liệu khả quan trên đây cho thấy lĩnh vực nhàđất vẫn là yếu tố chủ chốt mang lại đà tăng trưởng cho nền kinh tế lớn nhất thếgiới này./.