Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhẹ trong những tháng qua

Đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ khá hơn là do giá nhà đất từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4 có lúc tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua.
Nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục đà phục hồi khiêm tốn trong những tháng đầu năm nay chủ yếu do hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp được mở rộng trong khi giá nhà đất và doanh số bán ra của mặt hàng lâu bền ôtô gia tăng.

Đó là đánh giá do Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố ngày 17/4.

Theo báo cáo "Beige Book" cập nhật đánh giá về toàn bộ 12 khu vực nằm trong diện giám sát của FED, trong thời gian từ cuối tháng Hai đến đầu tháng Tư, có hai trong 12 khu vực là New York và Dallas có tốc độ phát triển nhanh hơn, năm khu vực có tốc độ tăng trưởng trung bình và năm khu vực có tốc độ phục hồi khiêm tốn.

Giới chuyên gia nhận định đánh giá cập nhật này của FED lạc quan hơn so với những đánh giá trong báo cáo "Biege Book" lần trước.

Báo cáo của FED chỉ rõ nguyên nhân giúp đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ khá hơn là trong thời gian nói trên giá nhà đất có lúc tăng mạnh nhất trong vòng nhiều năm qua, doanh số ôtô tăng mạnh và hoạt động của nhà máy được mở rộng.

Báo cáo với lời lẽ còn khá thận trọng này là bằng chứng tương đối thuyết phục cho quyết định hồi tháng trước của FED tiếp tục duy trì gói cứu trợ thứ ba (QE-3) theo đó trung bình mỗi tháng tung ra 85 tỷ USD để mua lại các trái phiếu có liên quan tới thế chấp nhằm hỗ trợ đà phục hồi của nền kinh tế.

Chủ trương của FED là tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cơ bản thấp gần như bằng 0%, áp dụng từ năm cuối năm 2008, nhằm kích thích vay mượn và đầu tư để hạ tỷ lệ thất nghiệp từ mức 7,6% hiện nay xuống 6,5%.

Báo cáo cập nhật của FED cũng phù hợp với đánh giá công bố ngày 17/4 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) xác định đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới tuy chậm nhưng theo hướng vững chắc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục