Ngày 6/2, Triều Tiên đã tuyên dương những thành tựu nổi bật trong các chính sách kinh tế của mình, khẳng định nước này đã đạt được “những kỷ lục mới” trong cải thiện đời sống người dân.
Kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên tăng 10,9% trong năm 2024, đạt mốc cao nhất trong 5 năm, chủ yếu nhờ khoáng sản, trong đó có vonfram và các mặt hàng thủ công như tóc giả và lông mi giả.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi các địa phương đảm bảo "động lực phát triển kinh tế khu vực" bằng cách khai thác triệt để các nguồn tài nguyên và môi trường tự nhiên, địa lý đa dạng.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên diễn ra từ ngày 26/12 để xem xét các chính sách của nhà nước trong năm nay và đặt ra các chính sách cho 2024.
Theo Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên, Thủ tướng Kim Tok-hun đã chủ trì cuộc họp trực tuyến hôm 5/7 để thảo luận về các vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự, bao gồm cả chính sách kinh tế.
Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và từ chối đề xuất của Seoul về hỗ trợ phát triển nền kinh tế Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Đề xuất được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã "sẵn sàng huy động" khả năng hạt nhân trong bất kỳ cuộc chiến nào với Mỹ và Hàn Quốc.
Nếu Bình Nhưỡng thực sự bắt tay vào quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, Hàn Quốc sẽ đưa ra một "kế hoạch táo bạo" để củng cố nền kinh tế và cải thiện cuộc sống cho người dân Triều Tiên.
Viện Thống kê Hàn Quốc cho biết kinh tế Triều Tiên đã sụt giảm 4,5% trong năm 2020 so với một năm trước đó; Tổng thu nhập quốc dân (GNI) danh nghĩa của Triều Tiên chỉ bằng 1/56 so với Hàn Quốc.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/8 đưa tin Triều Tiên đã tổ chức một loạt hội thảo về xây dựng, công nghệ thông tin và điện lực trong tuần này.
Số liệu do Cơ quan thống kê Triều Tiên công bố ngày 28/12 cho thấy, sau hai năm sụt giảm liên tiếp, lần đầu tiên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng vào năm 2019, với 0,4%.
Đại dịch COVID-19 đã buộc Triều Tiên phải đóng cửa biên giới với đối tác thương mại quan trọng nhất của mình là Trung Quốc, cắt giảm mạnh thương mại song phương xuống gần bằng không.
Theo báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc, do các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nên Triều Tiên đang trong "tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng."
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành công nghiệp hóa chất, khẳng định đây là "nền tảng của công nghiệp và một mặt trận đột phá quan trọng của kinh tế quốc dân."
Nền kinh tế Triều Tiên trong năm 2019 tăng trưởng 1,8% so với năm trước đó, và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong vài năm tới bất chấp tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Ông Kim Jong-un nhấn mạnh đây là khu nghỉ dưỡng do Triều Tiên xây dựng mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài và là một thắng lợi lớn trong nỗ lực của Bình Nhưỡng thúc đẩy nền kinh tế "tự lực tự cường."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không nhượng bộ trước lệnh trừng phạt của Washington và Triều Tiên không phải là quốc gia mà Mỹ có thể dễ dàng tấn công nếu muốn.
Theo một nguồn tin từ Bắc Kinh, “lịch trình chuyến thăm Trung Quốc của Phó Thủ tướng Ri Ryong-nam chưa được tiết lộ, nhưng khả năng ông quá cảnh Bắc Kinh để tới Nigeria tham dự một sự kiện quốc tế."