Kịp thời cứu nạn 7 ngư dân trên tàu cá của Tiền Giang

Ngày 7/8, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm III) đã lai kéo tàu cá TG 90476 TS của Tiền Giang vào cảng Bến Đầm (Côn Đảo) an toàn.
Kịp thời cứu nạn 7 ngư dân trên tàu cá của Tiền Giang ảnh 1(Ảnh minh họa: Xuân Nguyên/TTXVN phát)

Khoảng 10 giờ ngày 7/8, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm III) đã lai kéo tàu cá TG 90476 TS của Tiền Giang do ông Huỳnh Tấn Đạo làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân trên tàu bị nạn ngoài khơi gần Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) vào cảng Bến Đầm (Côn Đảo) an toàn và làm các thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng đưa về địa phương.

Trước đó, lúc 9 giờ 40 phút ngày 6/8, Trung tâm III nhận được tin báo tàu TG 90476 TS bị hỏng máy lúc 17 giờ ngày 5/8 nhưng không thể khắc phục được, tại vị trí cách Côn Đảo 42 hải lý về phía Đông Nam.

Lúc này tại hiện trường sóng cấp 5-6, giật cấp 7-8 và các ngư dân đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Trung tâm III đã lập tức điều tàu SAR 413 ra hiện trường tổ chức cứu nạn.

Đến 23 giờ 15 phút, tàu SAR 413 đã tiếp cận được tàu bị nạn, chuyển ngư dân lên tàu và kéo tàu cá bị nạn vào cảng Bến Đầm (Côn Đảo) ngay trong đêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục