Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá trái phép trên Biển Đông

Khoảng 9.000 tàu cá của Trung Quốc lại ào xuống Biển Đông

Theo Tân Hoa xã, khoảng 9.000 tàu cá Trung Quốc đã sẵn sàng từ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc ra khơi sau khi cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa trên Biển Đông kết thúc.
Khoảng 9.000 tàu cá của Trung Quốc lại ào xuống Biển Đông ảnh 1Tàu cá Trung Quốc chuẩn bị tràn xuống Biển Đông (Nguồn: THX)

Theo Tân Hoa xã, khoảng 9.000 tàu cá Trung Quốc đã sẵn sàng từ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc ra khơi sau khi cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa trên Biển Đông mà nước này áp đặt đơn phương một cách trái phép hết hiệu lực trong ngày 1/8.

THX cho biết, nhân dịp kết thúc lệnh cấm kéo dài 10 tuần nói trên, các tàu cá của Trung Quốc "được trang trí những lá cờ màu sắc và các ngư dân sẽ tranh tài trong một cuộc thi kỹ năng tại Đàm Môn, huyện Quỳnh Hải trong 2 ngày tới." 

"Gần 40.000 ngư dân và thủy thủ đã có quãng thời gian nghỉ ngơi và sửa sang tàu thuyền khi Trung Quốc áp đặt lệnh cấm trên hôm 16/5."

Bắc Kinh đã đơn phương áp đặt cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ năm 1999, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trái phép mà Trung Quốc đơn phương áp đặt ở Biển Đông, cản trở ngư dân Việt Nam hoạt động tại các ngư trường truyền thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.