Kịp thời đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền điều trị

Sau khi đưa bệnh nhân Huỳnh Văn Đơ lên tàu, tổ y tá tàu KN402 đã tiến hành theo dõi, chăm sóc thường xuyên và hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, đảm bảo các yêu cầu để di chuyển cùng tàu vào bờ.
Kịp thời đưa ngư dân từ Trường Sa vào đất liền điều trị ảnh 1Lực lượng kiểm ngư đưa ngư dân gặp nạn từ đảo Sơn Ca lên tàu để đưa vào đất liền điều trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 22/9, tàu Kiểm ngư KN402 đã cơ động đến đảo Sơn Ca, thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để đón bệnh nhân Huỳnh Văn Đơ, sinh năm 1982, là thuyền viên trên tàu cá BĐ 96894 TS của ngư dân tỉnh Bình Định, bị bệnh trong quá trình đánh bắt hải sản ở ngư trường, đưa vào đất liền điều trị.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Tàu KN402 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 trước đó đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biển Đông bắc đảo Sinh Tồn Đông, đã nhận lệnh sớm đưa ngư dân này vào bờ, do các bác sỹ đảo Sơn Ca chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe gan, nghi do Amip/viêm dạ dày cấp, có biểu hiện sốt thường xuyên, khó cử động, sức khỏe yếu, trên đảo không đủ điều kiện để chữa trị.

Bệnh nhân Huỳnh Văn Đơ quê quán phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, phát bệnh và được đưa vào đảo Sơn Ca cấp cứu ngày 19/9.

[Tàu Hải quân 416 đưa ngư dân bị bệnh vào đảo Phú Quý điều trị]

Tàu cá BĐ 96894 TS hành nghề lưới vây, do ông Võ Thành Công, sinh năm 1977, quê xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 15/9 tại cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trên tàu có 12 thuyền viên.

Sau khi đưa bệnh nhân Huỳnh Văn Đơ lên tàu, tổ y tá tàu KN402 đã tiến hành theo dõi, chăm sóc thường xuyên; hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, đảm bảo các yêu cầu để di chuyển cùng tàu vào bờ.

Dự kiến sáng 25/9, tàu KN402 sẽ về đến đất liền cập cảng, bàn giao cho các cơ quan chức năng chuyển tuyến để điều trị kịp thời cho bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục