Tàu Hải quân 416 đưa ngư dân bị bệnh vào đảo Phú Quý điều trị

Theo chẩn đoán của cán bộ quân y trên Tàu hải quân 416, ngư dân Nguyễn Minh Yên có biểu hiện tai biến nặng, liệt nửa người bên trái, tứ chi không cử động, không nói được, sức khỏe yếu.
Tàu Hải quân 416 đưa ngư dân bị bệnh vào đảo Phú Quý điều trị ảnh 1Đưa ngư dân gặp nạn trên biển đi cấp cứu. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Sáng 30/8, tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Tàu 416 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao cho Đồn Biên phòng đảo Phú Quý một ngư dân bị bệnh trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển được tàu này tiếp nhận và đưa vào đảo điều trị.

Bệnh nhân là Nguyễn Minh Yên (sinh năm 1969, quê ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thuyền viên trên tàu cá QNg 95898 TS do anh Bùi Tư (cùng quê với bệnh nhân, sinh năm 1981) làm thuyền trưởng.

Tàu này xuất bến từ ngày 21/8 để câu mực với 41 thuyền viên.

Theo chẩn đoán của cán bộ quân y trên Tàu hải quân 416, ông Yên có biểu hiện tai biến nặng, liệt nửa người bên trái, tứ chi không cử động, không nói được, sức khỏe yếu.

[Quảng Bình: Đưa 8 thuyền viên trôi dạt trên biển vào bờ an toàn]

Trước đó, trưa 29/8, khi Tàu Hải quân 416 đang làm nhiệm vụ tại khu vực phía Nam đảo Phú Quý khoảng 60 hải lý đã nhận lệnh cơ động đến phía Đông đảo Phú Quý khoảng 120 hải lý để tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Minh Yên trên tàu cá QNg 95898 TS theo đề nghị của ngư dân trên tàu để đưa về đảo Phú Quý cấp cứu, điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục