Kon Tum: Tóm gọn kẻ giết người sau 1 tuần lẩn trốn

Công an Kon Tum bắt gọn đối tượng sát hại, cướp tài sản của anh Phạm Ngọc Sơn ở thị trấn Đăk Tô tại Quảng Ngãi sau 1 tuần lẩn trốn.
Công an tỉnh Kon Tum cho biết đối tượng sát hại, cướp tài sản của anh Phạm Ngọc Sơn (42 tuổi), sống độc thân, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Tô đã bị bắt tại Quảng Ngãi sau một tuần lẩn trốn.

Trước đó, tối 9/10, người dân sống ở quanh nhà nạn nhân Sơn phản ánh có mùi hôi thối, chưa rõ nguyên nhân. Sau khi nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với cơ quan chuyên môn khám nghiệm hiện trường và phát hiện thi thể của anh Sơn.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác minh nạn nhân chết do bị đâm sáu nhát làm đứt động mạch, đứt cuống họng, thời gian tử vong là khoảng bốn ngày trước.

Theo người nhà nạn nhân, các tài sản như dây chuyền đeo cổ, nhẫn, xe môtô, điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ của nạn nhân đều bị lấy mất.

Căn cứ vào các kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra nhận định đối tượng giết người là người quen và đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16/10 cơ quan điều tra phát hiện đối tượng Lê Phước Hậu (22 tuổi) cùng trú tại địa phương có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã đi khỏi địa bàn sau vụ án xảy ra.

Đến ngày 17/10, các trinh sát đã phát hiện Hậu ở Quảng Ngãi và tiến hành kiểm tra hành chính. Đấu tranh với đối tượng, Hậu đã khai nhận hành vi của mình.

Trước đó ngày 4/10, Hậu từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đắk Tô thăm gia đình. Tại đây đối tượng gặp Sơn là người quen cũ. Sơn rủ Hậu về nhà chơi sẽ cho tiền (vì hết tiền nên Hậu chưa kịp về nhà).

Đến tối 6/10, cả hai đi uống càphê, Sơn về trước nhưng không trả tiền buộc Hậu phải thế chấp điện thoại lại cho quán và về nhà Sơn nghỉ. Tại đây Sơn đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản và y đã ra tay thực hiện. Tất cả tài sản cướp được Hậu đã bán, tiêu xài dọc trên đường lẩn trốn.

Sáng 18/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum đã đến chúc mừng và tặng bằng khen, thưởng nóng cho Ban chuyên án Công an tỉnh Kon Tum vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá vụ án giết người cướp tài sản tại huyện Đắk Tô với tổng số tiền trên 54 triệu đồng./.

Hoàng Cao Nguyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục