Kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà cách mạng Ngô Gia Tự

Ngày 2/12, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tổ chức kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà cách mạng Ngô Gia Tự.

Ngày 2/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà cách mạng Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/12/2013).

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Văn Túy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Sỹ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Nhân Chiến; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh và thị xã Từ Sơn, xã Tam Sơn và đại diện dòng họ Ngô.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã đọc diễn văn giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của nhà cách mạng Ngô Gia Tự; khẳng định công lao to lớn của nhà cách mạng Ngô Gia Tự với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Ông Tô Huy Rứa khái quát những việc cần làm hiện nay nhằm phát huy tinh thần cách mạng của nhà cách mạng Ngô Gia Tự trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh cần phải học tập, noi gương nhà cách mạng Ngô Gia Tự và để thực sự xứng đáng với công lao to lớn và tấm gương quên mình hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của nhà cách mạng Ngô Gia Tự, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy nêu cao tinh thần cách mạng, tiến công, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 của Trung ương về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay," góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tình hình mới.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện tuổi trẻ của thị xã Từ Sơn đã phát biểu cảm tưởng về niềm tự hào được sinh ra trên quê hương nhà cách mạng Ngô Gia Tự và hứa quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện theo gương nhà cách mạng Ngô Gia Tự.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn tổ chức khánh thành Công viên Ngô Gia Tự tại xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn).

Công viên Ngô Gia Tự có diện tích 4ha, tổng kinh phí đầu tư xây dựng 70 tỷ đồng, nằm trong quần thể Khu Lưu niệm nhà cách mạng Ngô Gia Tự, thuộc xã Tam Sơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục