Kỷ niệm 50 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển

Lễ míttinh kỷ niệm 50 năm mở đường Hồ Chí Minh trên biển ôn lại khí thế hào hùng của phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc.
Chiều 11/10, tại khu di tích cấp Quốc gia Tàu Không số bến Vũng Rô, thuộc xã HòaXuân Nam (huyện Đông Hòa), Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức míttinh kỷ niệm 50 năm mở đường HồChí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011), 47 năm Tàu Không số đầu tiên cập bếnVũng Rô (28/11/1964-28/11/2011).

Đông đảo đồng bào, chiến sỹ, các vị lão thành cách mạng, nguyên chiến sỹTàu Không số, đơn vị bảo vệ bến, người thân của các liệt sỹ bảo vệ bến Vũng Rôcùng hàng ngàn thanh niên, sinh viên, học sinh đã đến dự.

Buổi míttinh ôn lại khí thế hào hùng của phong trào đấu tranh cách mạng,giải phóng dân tộc cách đây 50 năm.

Trong khát vọng hòa bình, thống nhất hai miền Nam-Bắc, Đảng, Nhà nước vànhân dân ta đã tạo nên con đường huyền thoại mang vũ khí từ miền Bắc chi việncho chiến trường miền Nam . Đó là thiên anh hùng ca đời đời của dân tộc - ĐườngHồ Chí Minh trên biển.

Bến Vũng Rô là một trong những bến nằm trên tuyến đường huyền thoại ấy.Chuyến tàu đầu tiên chở vũ khí cập bến Vũng Rô là chuyến tàu mang bí số 41 dothuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh chỉ huy vào tối 28/11/1964.

Trung tá Hồ Đắc Thạnh (77 tuổi) vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phongtặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Với bốn chuyến tàu cập bến Vũng Rô từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, đãcó gần 300 tấn vũ khí được chi viện cho chiến trường khu 5, trong đó chủ yếu làchiến trường ba tỉnh liên khu 5 gồm Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Chỉ trong dịp Thu-Đông 1964-1965, quân và dân khu 5 đã phá tan 1.485 ấpchiến lược ở đồng bằng, 292 ấp chiến lược ở miền núi; chặn đứng chiến dịch dùngthiết giáp chiếm lại từng thôn, xóm của địch; lập nên nhiều chiến thắng vang dộilàm thay đổi cục diện chiến trường. Qua đó góp phần đưa cuộc chiến kết thúcthắng lợi cho nhân dân ta.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Quân chủng Hải quân, các vịlão thành cách mạng và đồng bào đã làm lễ dâng hương, thành kính tưởng niệm cácliệt sỹ hy sinh trên bến Vũng Rô năm xưa./.

Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cửa Nam-Thành nhà Hồ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thành nhà Hồ - từ di sản thành điểm sáng du lịch

Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư nghiên cứu, khảo cổ cũng như bảo vệ, bảo tồn di sản Thành nhà Hồ, việc quảng bá, phát huy giá trị di sản này đến với bạn bè trong và ngoài nước là một nhiệm vụ trọng tâm.