Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

Sáng 12/5, tại Di tích lịch sử cột mốc số 0 của con Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2009).

Sáng 12/5, tại Di tích lịch sử cột mốc số 0 của con Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2009).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Nguyên tư lệnh Bộ đội Trường Sơn đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Con đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong chiến tranh có một vị trí, ý nghĩa to lớn. Di tích cột mốc số 0, chính là điểm khởi đầu con đường chi viện chiến lược trong hệ thống hành lang chiến lược Đông và Tây Trường Sơn của tuyến đường Hồ Chí Minh - Đường Trường Sơn lịch sử đã góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

Sau khi đất nước giải phóng, cột mốc số 0 được xây dựng lại và đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Đức Việt, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nêu bật những giá trị, ý nghĩa lịch sử của cột mốc số 0, Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại và đánh giá cao những những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân các dân tộc tỉnh Nghệ An vào Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Ông cũng nêu rõ nhiệm vụ của các thế hệ hôm nay, của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An phải quyết tâm giữ vững thành quả, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần cùng với cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hàng năm, Khu di tích cột mốc số 0 đường Trường Sơn đón nhận hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Nơi đây đã trở thành biểu tượng chung của hậu phương miền Bắc hướng về tiền tuyến lớn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục