Kỷ niệm Ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ

Chiều 30/11, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh đã long trọng tổ chức mừng kỷ niệm 85 năm Ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ.
Chiều 30/11 (tức 15/10 năm Kỷ Sửu), tại Nội ô Tòa Thánh (Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Hội đồng Chưởng quản Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh long trọng tổ chức mừng kỷ niệm 85 năm Ngày Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ Phổ độ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đầu Sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh nêu rõ, 5 năm qua, Tổ quốc Việt Nam luôn thanh bình và đang từng ngày đổi mới, tiếp tục gặt hái những thành tựu tốt đẹp về quốc kế dân sinh, an ninh quốc phòng ổn định, quan hệ đối tác ngoại giao tiếp tục mở rộng, đời sống nhân dân ngày được nâng lên, nền đạo Cao Đài đã đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát triển.

Đến nay, Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Toà Thánh Cao Đài Tây Ninh trong nước có khoảng 3 triệu tín đồ sống hòa hợp trong cộng đồng dân tộc, với 388 Thánh thất và 129 điện thờ Phật Mẫu tại 39 tỉnh, thành phố được xây dựng hoàn chỉnh, khang trang, để đồng đạo có nơi lễ bái theo tín ngưỡng. Hội Thánh luôn hướng dẫn toàn đạo mẫu mực trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tất cả vì “nước vinh đạo sáng”.

Hội thánh tin tưởng với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Nhà nước từ Trung ương đến địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất, giúp cho Hội Thánh tiếp tục hướng dẫn toàn đạo Cao Đại toà Thánh Tây Ninh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước phát động, góp phần cùng nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nhà nước đề ra.

Theo Đầu Sư Thượng Tám Thanh, trong 5 năm qua, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đã diễn ra nhiều sự kiện lớn như: Hội nghị Hội Thánh giữa nhiệm kỳ khóa 6 năm 2002 – 2007; Đại lễ Di Liên Đài Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc; Đại hội Hội Thánh năm Đinh Hợi 2007... Các cuộc lễ nêu trên đều được chính quyền Nhà nước từ Trung ương đến địa phương ủng hộ, diễn ra rất an toàn và thành công trọn vẹn.

Đầu Sư Thượng Tám Thanh kêu gọi toàn đạo hãy vì đại nghiệp chung, đoàn kết cùng nhau chung lo hoằng dương nền Chánh Giáo, làm cho giáo lý Đại đạo ngày càng tỏa sáng, thấm nhầm trong tâm tư mọi tín đồ, đưa nền Đại đạo ngày càng phát huy, rạng rỡ trong cộng đồng nhân loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục