Kỷ niệm Quốc khánh Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 9/1, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm Quốc khánh Cuba.
Kỷ niệm Quốc khánh Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Các đại biểu dự kỷ niệm lần thứ 55 Quốc khánh Cộng hòa Cuba. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Tối 9/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 55 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2013).

Dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các tỉnh phía Nam; các cơ quan ngoại giao đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo cộng đồng, chuyên gia Cuba đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz đã điểm lại quá trình đấu tranh vẻ vang của dân tộc Cuba để có được thắng lợi ngày 1/1/1959 và khẳng định đó là thắng lợi giành được nhờ sự hy sinh của hàng nghìn người Cuba, nhờ sự đổ máu và hành động quả cảm của các chiến sỹ từ vùng núi tới đồng bằng với quyết tâm biến Cuba trở thành một quốc gia “có tất cả và vì lợi ích tất cả.”

Chia sẻ về những thành quả bước đầu của Cuba trong thời gian qua, Đại sứ Herminio Lopez Diaz cho biết năm 2013 là năm của những tiến bộ đối với nhân dân Cuba trong nỗ lực nhằm thực hiện hóa các đường lối, chính sách kinh tế và xã hội do Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua. Hoạt động của các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh như người lao động tự do và các hợp tác xã phi nông nghiệp tiếp tục tăng lên, đã triển khai các bước đưa Đặc khu phát triển kinh tế đầy hứa hẹn Mariel đi vào hoạt động; lĩnh vực xã hội có những thành tựu nổi bật.

Đại sứ Herminio Lopez Diaz nhấn mạnh trong tất cả các cuộc đấu tranh của mình, Cách mạng Cuba đã và luôn nhận được tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam anh em và ngày nay, trong bối cảnh cập nhật hóa mô hình kinh tế của mình, kinh nghiệm của Việt Nam được coi là một tham khảo vô cùng quan trọng.

Chúc mừng những thành quả mà nhân dân Cuba đã đạt được trong thời gian qua, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh bước vào thời kỳ phát triển mới, đặc biệt từ sau thành công của Đại hội VI của Đảng Cộng sản Cuba, Cuba đang đứng trước vận hội để phát triển những hướng đi mới cho mô hình kinh tế của mình. Thành phố Hồ Chí Minh muốn gửi đến những người anh em Cuba cũng như bạn bè thế giới thông điệp nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em trên từng bước đường phát triển.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho biết trong những năm qua, hai Đảng, hai Nhà nước đã thường xuyên trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao; hợp tác về giáo dục, y tế và quốc phòng ngày càng được nhân rộng. Là một địa phương có vai trò trung tâm về nhiều mặt của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh coi nhiệm vụ gìn giữ sự đoàn kết, trong sáng trong mối quan hệ anh em Việt Nam-Cuba là của chính mình.

Theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, trong trao đổi kinh tế, thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cuba hiện vẫn còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, với những đổi mới trong chính sách kinh tế của Cuba doanh nghiệp hai bên hoàn toàn có thể tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, xây dựng hạ tầng và sản xuất lắp ráp ô tô, trao đổi hàng hóa, dịch vụ bán lẻ, du lịch…/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục