Chia sẻ với phóng viên bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ kỳ vọng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm và thực sự là những hạt nhân nòng cốt để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
- Thưa đồng chí, tại Đại hội XIV của Đảng, lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, đảm bảo Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Xin đồng chí có thể chia sẻ đánh giá về Chương trình hành động ngay sau Đại hội?
Đồng chí Đặng Bích Ngọc: Trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Đoàn đại biểu các tỉnh, đặc biệt là Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ rất chủ động, tích cực trong việc nghiên cứu, đóng góp vào các nội dung trình Đại hội.
Các đại biểu mong muốn khi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội được ban hành sẽ được triển khai một cách đầy đủ trên mọi phương diện.
Nghị quyết Đại hội đã đưa ra rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp và được cụ thể hóa trong Chương trình hành động. Nghị quyết Đại hội XIV là kim chỉ nam để Trung ương và địa phương ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện một cách bài bản; đưa Nghị quyết và Chương trình hành động đến các đơn vị, cơ sở nhanh nhất, đầy đủ và toàn diện nhất.
Tôi cho rằng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp phải tích cực vào cuộc và triển khai các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIV và Chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Đây là những nội dung mang hơi thở rất mới, mong muốn mở ra một nhiệm kỳ mới với quyết tâm đổi mới một cách toàn diện. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Đây cũng là những vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước đang rất mong đợi một nhiệm kỳ mới với sức sống mới và nhiều đổi thay.
- Hoàn thiện thể chế phát triển được Đại hội XIV xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Với vai trò là Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, theo đồng chí, các chương trình hành động cụ thể sẽ được triển khai như thế nào?
Đại biểu Nguyễn Bích Ngọc: Trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đều xác định thể chế là một trong những vấn đề quan trọng nhất, trụ cột nhất.
Trong suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những năm cuối của nhiệm kỳ đã xác định rất rõ các vấn đề bất cập, vướng mắc, khó khăn của thực tiễn, đó chính là thể chế. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có rất nhiều bài phát biểu thể hiện sự quan tâm, đổi mới công tác xây dựng thể chế để giải quyết căn cơ những vướng mắc, bất cập phát sinh từ cơ sở, đặc biệt là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vấn đề phân cấp, phân quyền càng được quan tâm.
Qua rà soát, hiện nay, thể chế trên nhiều lĩnh vực còn bất cập, cần được sửa đổi, bổ sung. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động đều xác định thể chế là khâu then chốt, quan trọng. Và đây chính là yếu tố để chúng ta xác định thành công của việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội đề ra.
Chúng tôi cũng xác định rằng cần rà soát kỹ, một cách tổng thể để làm tốt hơn công tác xây dựng pháp luật, từ kinh tế, chính trị-xã hội, kể cả với công tác cán bộ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Quốc hội sẽ xây dựng chương trình hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình. Công tác lập pháp là một trong những nội dung rất quan trọng và là một trong ba nhiệm vụ chủ yếu của Quốc hội (công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước).
Nếu chúng ta xây dựng một chương trình hành động cụ thể gắn với hơi thở của cuộc sống, gắn với thực tiễn, sẽ giải quyết căn cơ những vướng mắc, phát sinh. Từ đó, các nội dung liên quan đến Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sẽ được triển khai rộng khắp, toàn diện và sẽ mở ra một trang mới, một thời kỳ mới, góp phần quan trọng để đất nước ta phát triển, hội nhập và ngày càng có nhiều thay đổi. Điều quan trọng nhất là đời sống của người dân sẽ được thay đổi, bảo đảm tốt nhất.
- Đồng chí có thể chia sẻ những kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV?
Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc: Đại hội XIV của Đảng đã sáng suốt lựa chọn ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới - những đồng chí tiêu biểu, gương mẫu của Đảng ta và có sức quy tụ. Chúng tôi mong muốn, kỳ vọng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phát huy tốt năng lực, trí tuệ, có những đóng góp quan trọng, tích cực, lan tỏa để thực hiện tốt các nhiệm vụ cũng như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Và điều chúng tôi mong muốn, đó phải là đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phải có sự đổi mới sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Với quyết tâm chính trị và đặc biệt là với một không gian mới, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, chắc chắn rằng, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và thực sự là những hạt nhân nòng cốt để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là những hạt nhân quan trọng, tiêu biểu để chúng ta thực hiện lan tỏa các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội XIV của Đảng đặt ra.
- Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đồng chí!
Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.